Chuyển động

Congo: 19 thường dân thiệt mạng trong vụ nổ bom

Quỳnh Trâm 26/01/2024 - 18:04

Ngày 25/1, ít nhất 19 thường dân đã thiệt mạng sau một vụ nổ bom do phiến quân thực hiện ở thành phố Mweso ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), quân đội cho biết trong một cuộc họp báo.

congo.jpg
Quân nổi dậy thuộc Phong trào 23 tháng 3 (M23) đã thả 120 quả bom gây mất mát lớn về người tại Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: NBC News)

Quân nổi dậy của Phong trào 23 tháng 3 đã bắn 120 quả bom súng cối, khiến 19 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương.

Chính quyền coi vụ tấn công là hành động khủng bố và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Theo Liên hợp quốc, cuộc khủng hoảng nhân đạo ở miền đông DRC càng trở nên tồi tệ hơn vào năm 2023, với mức độ bạo lực và di tản cao.

Nhóm phiến quân hoạt động trở lại vào cuối năm 2021, đã gây ra xung đột và khủng hoảng nhân đạo, đồng thời chiếm giữ các thành trì lớn trên đất Congo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Congo: 19 thường dân thiệt mạng trong vụ nổ bom