Thông tin doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Sao Thái Dương tham dự và chia sẻ tại “Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Vương Quốc Anh năm 2023”

Gia Linh 01/12/2023 17:47

Vừa qua, tại Hà Nội, Vụ Thị Trường Châu Âu- Châu Mỹ, Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức “ Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Vương Quốc Anh 2023”.

Bà Nguyễn Thị Hương Liên - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sao Thái Dương tham dự và chia sẻ tại “Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Vương Quốc Anh năm 2023”.Đây tiếp tục là một trong rất nhiều hoạt động sôi nổi và thực chất trong chuỗi sự kiện do Uỷ ban Hỗn hợp về Hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước (JETCO) tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ai-Len(1973-2023).

Vương Quốc Anh là thị trường xuất khẩu lớn thứ 9 trên thế giới và lớn thứ 4 của Việt Nam tại khu vực Châu Âu, Châu Mỹ. Với việc Hiệp định thương mại tự do giữa hai nước UKVFTA chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2021 và mới nhất là việc Vương Quốc Anh chính thức ký thoả thuận gia nhập Hiệp định CPTPP vào ngày 16 tháng 7 năm 2023, hứa hẹn tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư hai chiều tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. Trong lĩnh vực năng lượng, ngày 14 tháng 12 năm 2022 vừa qua, Việt Nam đã cùng Nhóm các Đối tác Quốc tế đưa ra Tuyên bố chính trị về việc thiết lập Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP), mở ra tiềm năng hợp tác rất lớn giữa hai nước trong quá trình chuyển đổi năng lượng sắp tới.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Tạ Hoàng Linh – Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ (Bộ Công Thương) – cho biết, sự kiện được tổ chức sau Khoá họp Uỷ ban Hỗn hợp về Hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước lần thứ 13 (JETCO13) vừa diễn ra hết sức thành công dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Phan Thị Thắng và Quốc vụ Khanh Bộ Kinh doanh và Thương mại Vương quốc Anh Nigel Huddleston. Diễn đàn cũng là một trong rất nhiều hoạt động sôi nổi va thực chất trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương Quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai – Len (1973-2023).

407-202312281741181.jpg
Ông Tạ Hoàng Linh - Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ (Bộ Công Thương) phát biểu tại Diễn đàn.

Trong 50 năm qua, mối quan hệ, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước đã được hình thành, xây dựng và phát triển trên nhiều lĩnh vực, cấp độ; trong đó, hợp tác về kinh tế - thương mại luôn là điểm sáng. Hiện nay, Vương quốc Anh là thị trường xuất khẩu lớn thứ 9 trên thế giới và lớn thứ 4 của Việt Nam ở khu vực Châu Âu, Châu Mỹ. Mối quan hệ, hợp tác tin cậy giữa hai nước đang ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Kể từ khi hai nước Việt Nam và Vương Quốc Anh tuyên bố nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược của Hải quan Việt Nam, trao đổi thương mại giữa hai quốc gia tăng trưởng hơn 3 lần, đạt mức 6,84 tỷ USD năm 2022.

“Đặc biệt với việc Hiệp định thương mại tự do song phương UKVFTA chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2021 và mới đây nhất là việc Vương quốc Anh chính thức ký thoả thuận gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP) vào ngày 16 tháng 7 năm 2023, đây sẽ là những động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư hai chiều tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới” – Ông Tạ Hoàng Linh tin tưởng và dẫn số liệu thương mại song phương giữa hai nước trong 10 tháng đầu năm 2023 đạt 5,87 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh trao đổi thương mại của Việt Nam với hầu hết các thị trường xuất khẩu trọng điểm tại khu vực Châu Âu chứng kiến đà sụt giảm do căng thẳng địa chính trị và những khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu, việc hai nước giữ được đà tăng trưởng dương là điều rất đáng khích lệ.

Trong khuôn khổ diễn đàn doanh nghiệp, hai phiên thảo luận với chủ đề năng lượng và thương mại quy tụ nhiều diễn giả là các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu, đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu của hai nước đã chia sẻ nhiều góc nhìn mới, kinh nghiệm quý báu, cũng như đi sâu phân tích, thảo luận tập trung và thẳng thắn nhằm tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới dựa trên nền tảng là những dự án hiện đang triển khai, phát huy tốt hơn nữa dư địa còn rất lớn giữa hai bên. Tại đây, bà Nguyễn Thị Hương Liên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sao Thái Dương đã chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh và hợp tác tại thị trường Anh, kinh nghiệm đưa hàng Việt Nam vào chuỗi cung ứng, hệ thống phân phối tại Anh, đồng thời định hướng phát triển các sản phẩm Xanh, lối sống Xanh, bảo vệ thiên nhiên, thân thiện với môi trường.

407-202312281741182.jpg
Bà Nguyễn Thị Hương Liên - Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Sao Thái Dương chia sẻ tại diễn đàn.

Kết thúc diễn đàn, ông Tạ Hoàng Linh khẳng định Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, trong đó có các doanh nghiệp Vương Quốc Anh, để hiện thực hoá các ý tưởng, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam, góp phần đưa mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công ty Cổ phần Sao Thái Dương tham dự và chia sẻ tại “Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Vương Quốc Anh năm 2023”