Công tác Tòa án năm 2020: Khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích

Mạnh Hùng - Ý Thơ| 21/12/2020 18:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Với việc không ngừng đổi mới, sáng tạo, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của các Tòa án ngày càng đi vào thực chất, đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích

Năm 2020, với sự quyết tâm và nỗ lực phấn đấu của toàn thể đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, TAND các cấp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều tập thể, cá nhân trong hệ thống Tòa án đã tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TANDTC ghi nhận và quyết định tặng thưởng các danh hiệu và phần thưởng cao quý.

Đã có 42 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 25 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 64 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen đột xuất của Chánh án TANDTC; 22 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen đột xuất của Thủ tướng Chính phủ; 22 tập thể được tặng “Cờ Thi đua của Chính phủ”; 90 tập thể được tặng “Cờ thi đua TAND"; 316 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua TAND; 763 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 01 cá nhân được tặng Huy chương hữu nghị; 47 Thẩm phán giỏi, 17 Thẩm phán tiêu biểu, 07 Thẩm phán mẫu mực; 1.327 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án”. Ngoài ra, có hàng nghìn tập thể, cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Giấy khen của Chánh án TAND các cấp.

Tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2021, đồng chí Phạm Hồng Quyền - Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TAND công bố quyết định trao tặng: Huân chương Lao động Hạng Nhì, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và Thẩm phán TAND tối cao; các đồng chí nguyên Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC, TAND cấp cao vừa nghỉ chế độ hưu trí năm 2020; và quyết định Cờ thi đua của Chính phủ cho 22 đơn vị TAND các cấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác sẽ được gửi về trao tặng tại Hội nghị triển khai công tác năm 2021 ở đơn vị ở cơ sở.

thi-dua-khen-thuong-0.jpg
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TANDTC đã trao tặng Huân chương Lao động cho 05 đồng chí  có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nguyễn Dương

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TANDTC đã trao tặng Huân chương Lao động cho các đồng chí: Nguyễn Văn Thuân - Thẩm phán TANDTC, nguyên Phó Chánh án TANDTC; Đặng Xuân Đào - nguyên Thẩm phán TANDTC; Nguyễn Thị Hoàng Anh - nguyên Thẩm phán TANDTC; Phạm Văn Hà - nguyên Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội; Hà Xuân Tiến - nguyên Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng TANDTC.

Bên cạnh đó, tại Hội nghị, 22 tập thể có thành tích xuất sắc đã vinh dự được tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ.

thi-dua-khen-thuong2.jpg
Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Nguyễn Dương
thi-dua-khen-thuong5-1-(2).jpg
Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Nguyễn Dương
thi-dua-khen-thuong-du.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Hoàng Nhưỡng
thi-dua-khen-thuong3.jpg
Đồng chí Dương Văn Thăng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án Tòa án quân sự TW trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Nguyễn Dương

Cũng tại Hội nghị, để ghi nhận những thành tích cống hiến trong quá trình xây dựng và phát triển của hệ thống Tòa án, đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TANDTC đã trao tăng phần quà tri ân cho các đồng chí nguyên Chánh án TAND cấp tỉnh. Tuy nhiên, vì nhiều lý do cá nhân nên chỉ có một số đồng chí có mặt tại Hội nghị để nhận phần thưởng cao quý này.

Có thể nói, với việc không ngừng đổi mới, sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của các Tòa án ngày càng đi vào thực chất đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích; kịp thời biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt và những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước, tạo niềm tin và trách nhiệm trong mỗi tập thể, cá nhân xứng đáng với danh hiệu đạt được. Thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, người lao động hăng hái tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tạo nên khí thế hào hứng, phấn khởi, cổ vũ tinh thần của cán bộ, công chức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công tác Tòa án năm 2020: Khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích