Công tác nhân sự sẽ bàn trong 12 ngày tại kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII

PV| 09/03/2016 13:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay (9/3), UBTVQH đã nghe Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 Quốc hội sắp diễn ra.

Công tác nhân sự sẽ bàn trong 12 ngày tại kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết kỳ họp cuối của Quốc hội khoá XIII dự kiến dành 12 ngày cho công tác nhân sự Nhà nước

Theo kế hoạch dự kiến, kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIII sẽ được khai mạc vào ngày 21/3 và bế mạc vào ngày 16/4. Như vậy, thời gian tiến hành kỳ họp là 22,5 ngày làm việc, trong đó Quốc hội làm việc 2,5/5 ngày thứ Bảy.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật: Luật tiếp cận thông tin; Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật báo chí (sửa đổi); Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Tại kỳ họp 11 sau phiên khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Tiếp đó, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân sẽ trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu sẽ trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Cũng trong buổi sáng khai mạc, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Đức Hiền trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Tại kỳ họp 11, Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, TANDTC, Viện KSNDTC. Đây sẽ là những phiên họp được phát thanh và truyền hình trực tiếp để nhân dân cả nước theo dõi và giám sát.

Đặc biệt, tại kỳ họp cuối cùng của khóa XIII này, Quốc hội sẽ dành 12 ngày để xem xét, quyết định về công tác nhân sự Nhà nước. Cụ thể, từ ngày 4 đến 16/4, Quốc hội sẽ xem xét  quyết định về công tác nhân sự nhà nước. Lịch trình cụ thể sẽ có trong chương trình trình Quốc hội tại phiên họp trù bị vào ngày khai mạc 21/3.

Sau khi kết thúc nội dung công tác nhân sự, Quốc hội họp phiên bế mạc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công tác nhân sự sẽ bàn trong 12 ngày tại kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII