Công nghệ nhận biết cử chỉ giúp chụp ảnh "tự sướng" từ xa

30/06/2014 22:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hãng công nghệ Crunchfish của Thụy Điển quảng cáo phần mềm có tên gọi GoCam này là sự hỗ trợ lý tưởng cho các tấm ảnh tự sướng của cả cá nhân lẫn tập thể.

Nếu bạn là một fan cuồng nhiệt của trào lưu chụp ảnh "tự sướng" - selfie, đam mê của bạn sẽ được chắp cánh nhờ phần mềm công nghệ mới dành riêng cho các thiết bị của Apple cho phép bạn có thể chụp ảnh mà không cần chạm tay vào màn hình.

Hãng công nghệ Crunchfish của Thụy Điển quảng cáo phần mềm có tên gọi GoCam này là sự hỗ trợ lý tưởng cho các tấm ảnh tự sướng của cả cá nhân lẫn tập thể. Trong khoảng cách 3 mét, phần mềm này có thể nhận diện các cử chỉ tay để tự động chụp ảnh. Ngoài chụp ảnh, GoCam còn hỗ trợ quay video, phần mềm lọc giúp nước ảnh đẹp hơn. Ban đầu phần mềm mới này sẽ chỉ ra mắt ở Thụy Điển và Australia.

Công nghệ nhận biết cử chỉ đã trở nên ngày càng phổ biến nhờ các sản phẩm như Kinect của Microsoft dành cho trò chơi điện tử. Sự ra đời của GoCam là một bước tiến lớn của công nghệ "không chạm" (touchless) sau nhiều năm thế giới cuồng nhiệt với các sản phẩm công nghệ cảm ứng (touch), từ điện thoại, máy tính, máy ảnh, ti vi. Đây được dự báo sẽ là mỏ vàng mới của các hãng công nghệ thế giới.

TT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công nghệ nhận biết cử chỉ giúp chụp ảnh "tự sướng" từ xa