Cộng đồng quốc tế kêu gọi Liên Hợp Quốc gia tăng trừng phạt Triều Tiên

Hà Kim (Theo Reuters)| 01/12/2017 15:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trước thềm cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tối 30/11, một số nước phương Tây đã kêu gọi Hội đồng Bảo an cần gia tăng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa của nước này.

Theo đó, cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an diễn ra ở New York chỉ một ngày theo yêu cầu của cả 3 nước Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử tên lửa mới và chính thức tuyên bố đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong -15 mới, có tầm bắn bao phủ toàn bộ lục địa Mỹ.

Ngay trước thềm cuộc họp, một số nước phương Tây trong đó có Pháp và Italy kêu gọi Hội đồng Bảo an cần gia tăng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên. Phát biểu trước báo giới, Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc Francois Delattre nhấn mạnh, nhà chức trách Pháp và Tổng thống Pháp Macron kịch liệt lến án vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Tổng thống Pháp kêu gọi tăng cường trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử tên lửa mới nhất này.

Trong khi đó, đại sứ Italia tai Liên Hợp Quốc Sebastiano Cardi cho rằng, các biện pháp trừng phạt đang phát huy tác dụng, và dĩ nhiên chúng ta có thể làm nhiều hơn thế nữa.

Cộng đồng quốc tế kêu gọi Liên Hợp Quốc gia tăng trừng phạt Triều Tiên

Cộng đồng quốc tế kêu gọi Liên Hợp Quốc gia tăng trừng phạt Triều Tiên

Theo một số nguồn tin, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã yêu cầu Trung Quốc cắt nguồn cung dầu mỏ cho Triều Tiên. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi tất cả các nước cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên.

Bà Haley cảnh báo rằng, Mỹ không tìm kiếm một cuộc chiến tranh với Triều Tiên song nếu chiến tranh xảy ra, Mỹ không có lỗi và Triều Tiên sẽ bị phá hủy.

Trước đó, ngay sau khi Triều Tiên tuyên bố vừa phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/11 tuyên bố sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Triều Tiên. Bà Haley cho biết, Tổng thống Trump đã gọi điện cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hối thúc ông Tập ngừng cung cấp dầu cho Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết của việc Trung Quốc dùng mọi ảnh hưởng có thể để thuyết phục Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích và quay trở lại con đường phi hạt nhân hóa.

Ngoài ra, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí sẽ tiếp tục gây áp lực mạnh mẽ và áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm buộc Bình Nhưỡng phải bước vào bàn đàm phán trong cuộc điện đàm ngày 30/11.

Hiện, đại sứ Nga và Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc chưa nói gì về các biện pháp trừng phạt Triều Tiên. Tuy nhiên, trước đó, giới chức hai nước đều đã lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên và xem đây là hành động khiêu khích của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi tất cả các bên bình tĩnh, không để tình hình trên bán đảo Triều Tiên phát triển theo kịch bản xấu.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cộng đồng quốc tế kêu gọi Liên Hợp Quốc gia tăng trừng phạt Triều Tiên