Hồi âm

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phản hồi Báo Công lý kết quả xử lý đơn tố giác

Việt An 27/12/2023 17:03

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có văn bản gửi Báo Công lý thông tin về kết quả xử lý đơn tố giác liên quan đến nội dung đơn của bạn đọc do Báo Công lý chuyển đến.

Văn bản do Thượng tá Trần Hiệp, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Ngày 8/12/2023, đơn vị này nhận được phiếu chuyển đơn của Báo Công lý với nội dung tố cáo vợ chồng Lê Kỳ Thông và Phạm Thị Quy, trú tại 21/66/5 Xuân Diệu, phường Phước Vĩnh, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Lê Kỳ Bằng, trú tại 01/11 Duy Tân, phường An Cựu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế có hành vi đánh bạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành xác minh, kết quả xác định: Lê Kỷ Thông là bị can trong vụ án "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá” do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang điều tra.

Quá trình điều tra, bị can thành khẩn khai báo, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra để làm sáng tỏ vụ án; bị can có nơi cư trú, nhân thân rõ ràng; đồng thời gia đình có đơn xin bảo lãnh cho bị can tại ngoại để chữa bệnh.

Căn cứ quy định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề nghị thay thế biện pháp ngăn chặn và được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê chuẩn về thay thế biện pháp ngăn chặn đối với bị can Lê Kỳ Thông từ tạm giam sang bảo lĩnh.

Trong thời gian tại ngoại, hàng ngày Thông cùng vợ là bà Phạm Thị Quy đến khoa Ung bứu bệnh viện Trung ương Huế để điều trị bệnh. Sau đó về nhà sinh hoạt bình thường, không phát hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của Lê Kỳ Thông như đơn tố cáo (nặc danh).

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã triệu tập bị can Lê Kỳ Thông cho cam đoan, cam kết thực hiện các nghĩa vụ khi được áp dụng biện pháp bảo lĩnh và không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác, nếu tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Lê Kỳ Bằng là em trai ruột của Lê Kỳ Thông, làm nghề thợ tiện gỗ. Hiện nay, hai vợ chồng Lê Kỳ Bằng làm nghề giữ xe toàn thời gian tại trường Đại học dân lập Phú Xuân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; thường chỉ về nhà khi trời đã tối. Ngoài ra, Lê Kỳ Bằng có chăn nuôi gà chọi tại khu vực gần lăng vua Duy Tân thuộc phường Phước Vĩnh, TP Huế. Qua kiểm tra, xác minh chưa phát hiện hoạt động nghi vấn vi phạm pháp luật của Lê Kỷ Bằng.

Đơn tố cáo có cùng một nội dung được gửi 05 lần vào các thời gian 20/7/2023, 31/7/2023, 08/9/2023, 31/10/2023 với địa chỉ nhận trên đơn là các cơ quan nhà nước cấp cao và cơ quan thông tấn báo chí… Nội dung tố cáo không cung cấp cụ thể nghi vấn về hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo, sử dụng lời lẽ quy chụp, đánh đồng mang ý nghĩa bôi nhọ lực lượng thực thi pháp luật.

“Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác định không có dấu hiệu vi phạm pháp luật của bị can Lê Kỳ Thông cùng vợ và Lê Kỳ Bằng trong thời gian tại ngoại ở địa phương”, nội dung văn bản nêu.

Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 1.500 tỷ đồng ở Huế

Theo tìm hiểu, trước đó, ngày 19/12/2022, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phá thành công chuyên án, bắt nhóm 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet với hình thức cá độ bóng đá, với số tiền giao dịch hơn 1.500 tỷ đồng.

Trong số các đối tượng bị bắt có Lê Kỳ Thông trú tại phường Phước Vĩnh, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phản hồi Báo Công lý kết quả xử lý đơn tố giác