Đời sống

Công an tỉnh Lạng Sơn chào mừng 61 năm Ngày truyền thống Cảnh sát nhân dân

Việt Bắc 21/07/2023 - 05:48

Chiều 20/7, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Lễ báo công thành tích của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và chào mừng kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2023).

Dự buổi lễ có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Đức Thính, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang; nguyên lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Công an các huyện, thành phố.

anh-1-thieu(1).jpg
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Trải qua 61 năm rèn luyện, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) Công an tỉnh đã nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Trong những năm qua, lực lượng cảnh sát đã phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án, chuyên án, bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Trong những trận chiến cam go, nguy hiểm, với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, đã có 29 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; hơn 300 cán bộ, chiến sĩ bị thương, phơi nhiễm HIV…

Ghi nhận những thành tích vẻ vang của lực lượng CSND Công an tỉnh, đã có 5 tập thể, 9 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đối với Phòng PC04, trải qua hơn 25 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, phòng đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm về ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày 13/6/2023, Chủ tịch nước đã ký Quyết định phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân nhân” cho tập thể Phòng PC04 Công an tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSND đã đạt được trong 61 năm qua và thành tích của Phòng PC04.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, lực lượng CSND tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: chủ động nắm tình hình, tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các chủ trương, giải pháp về đảm bảo an ninh trật tự, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác; triển khai các chương trình, kế hoạch, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm.

anh-2-dai-bieu(1).jpg
Các đại biểu tham dự tại buổi lễ.

Cùng đó, tăng cường hợp tác quốc tế và chuyển đổi số trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương; tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ đáp ứng yêu cầu công tác; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an tỉnh Lạng Sơn chào mừng 61 năm Ngày truyền thống Cảnh sát nhân dân