Công an huyện Thanh Thủy (Phú Thọ): Giữ bình yên trong lòng dân

Phi Long - Thanh Phong| 03/01/2023 15:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể, sự đồng tình của các tầng lớp nhân dân, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) đạt được nhiều thành tích nổi bật, góp phần giữ bình yên trong lòng dân.

Điểm sáng bảo đảm an ninh trật tự

Thượng tá Hoàng Việt Sơn, Trưởng Công an huyện Thanh Thủy, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: “Năm 2022, Công an huyện Thanh Thủy phát huy vai trò nòng cốt là lực lượng xung kích tuyến đầu, tích cực vận động nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể trong huyện; sự ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân; Công an huyện đã khắc phục khó khăn, đoàn kết, trách nhiệm, bám sát yêu cầu nhiệm vụ công tác Công an, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền ban hành các chủ trương, giải pháp chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đấu tranh quyết liệt, không để hình thành tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Công an huyện Thanh Thủy (Phú Thọ): Giữ bình yên trong lòng dân

Thượng tá Hoàng Việt Sơn, Trưởng Công an huyện Thanh Thủy, Công an tỉnh Phú Thọ

Theo Thượng tá Hoàng Việt Sơn, trên địa bàn huyện hiện có trên 300 doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trên các lĩnh vực du lịch sinh thái, khai thác khoáng sản, gia công hàng may mặc, linh kiện điện tử…trong đó có 01 Cụm Công nghiệp Hoàng Xá và 04 doanh nghiệp FDI. Nhìn chung, các công ty, doanh nghiệp đã thực hiện các chế độ, chính sách với công nhân, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo.

Bên cạnh đó, thực hiện công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, với sự chủ động, tích cực của cán bộ, chiến sĩ, các chỉ tiêu, kế hoạch đều đạt và vượt yêu cầu đề ra. Trong đó, triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD), các giải pháp làm sạch dữ liệu trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, đến nay, Công an huyện đã hoàn thành chỉ tiêu được giao, thu nhận 8412  hồ sơ cấp CCCD, trong đó cấp mới 7266 trường hợp, cấp đổi 324 và cấp lại 822 trường hợp, truyền dữ liệu về Cục 06 8442 hồ sơ, triển khai nghiêm túc cao điểm 90 ngày đêm thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030” của Bộ Công an.

Công an huyện Thanh Thủy (Phú Thọ): Giữ bình yên trong lòng dân

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an  tặng quà cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Thanh Thủy.

Phát huy vai trò của nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Công an huyện chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp củng cố, nhân rộng bốn mô hình bảo đảm ANTT. Tiêu biểu là mô hình “Ngọn đèn an ninh”, “Camera an ninh”, “Đường dây nóng tố giác tội phạm, đảm bảo ANTT”, “Cụm Công nghiệp an toàn về ANTT”…Tham mưu xây dựng mới 3 mô hình “Phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em”, “Kết nối Zalo đảm bảo ANTT”.

Nâng cao trách nhiệm đấu tranh phòng chống tội phạm

Trong năm 2022, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Thanh Thủy đã có nhiều chuyển biến tích cực, được cấp ủy, chính quyền nhân dân ghi nhận; tình hình tội phạm có xu hướng giảm, trong đó tập trung ở các tội trộm cấp tài sản, đánh bạc, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy…Công an huyện tiếp tục tập trung lực lượng, biện pháp nghiệp vụ thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn với các hành vi vi phạm phát luật.

Công an huyện Thanh Thủy (Phú Thọ): Giữ bình yên trong lòng dân

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), Công an huyện Thanh Thủy tổ chức các hoạt động tri ân, thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh Liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng.

Năm 2022, Công an huyện Thanh Thủy cũng đã đánh dấu những chiến công bằng nhiều chuyên án hình sự cụ thể như: vụ án Trương Văn Đạo, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú ở Thôn Thượng Châu, xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cùng đồng phạm “trộm cắp tài sản” (trâu, bò) xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc; vụ án Đinh Công Duy, sinh năm 1998, trú tại xóm Lở, xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ cùng đồng phạm, phạm các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc và mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại Khu 17, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ xảy ra ngày 16/12/2021.

Nổi bật, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy trong năm 2022 với vụ án điển hình hồi 1 giờ 5 phút, ngày 25/3/2022, Công an huyện Thanh Thủy kiểm tra hành chính quán karaoke XO, thuộc khu 9, xã Hoàng Xá. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện tại phòng Vip 205 có 09 đối tượng gốm Nguyễn Văn Sứ, sinh năm 1991; Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1996 cùng có HKTT tại khu 1, xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy và một số đối tượng khác có biểu hiện dùng chất ma túy. Quá trình kiểm tra phát hiện và thu giữ một số đồ vật liên quan việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an huyện Thanh Thủy (Phú Thọ): Giữ bình yên trong lòng dân

Công an huyện Thanh Thủy phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện Chương trình “Tuyên truyền về an toàn giao thông và kỹ năng phòng, chống quấy rối, xâm hại đối với trẻ em” tại trường THCS Xuân Lộc.

Đặc biệt, thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trọng tâm là đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự SEA Games 31; Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2022; Tuần lễ Du lịch huyện Thanh Thủy năm 2022, Công an huyện Thanh Thủy đã điều tra làm rõ, 22/24 vụ, khởi tố 26 bị can…lập 21 hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 03 hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Không để tội phạm lộng hành, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, gây bức xúc trong nhân dân.

Thượng tá Hoàng Việt Sơn, Trưởng Công an huyện Thanh Thủy, Công an tỉnh Phú Thọ chia sẻ, phát huy truyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào dân trong công tác, chiến đấu, lực lượng Công an huyện Thanh Thủy đã thường xuyên đẩy mạnh Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh vững chắc tại địa bàn cơ sở.

Từ những hoạt động thiết thực của phong trào, mỗi chiến sỹ Công an ngày càng gần gũi, gắn bó, sẵn sàng chia ngọt, sẻ bùi cùng nhân dân, được dân quý, dân thương, dân tin tưởng. Hình ảnh người chiến sỹ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nước quân thân, vì dân phục vụ trở thành biểu tượng của cái đẹp, tính nhân văn sâu sắc, của niềm tin, sự lan tỏa trong toàn xã hội và được khắc ghi trong lòng nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an huyện Thanh Thủy (Phú Thọ): Giữ bình yên trong lòng dân