Hồi âm

Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) phúc đáp đơn thư bạn đọc

Việt An 14/09/2023 - 18:12

Xác định tài sản bị thiệt hại có giá trị hơn 2 triệu đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Hủy hoại tài sản" để điều tra theo quy định của pháp luật.

Đã khởi tố vụ án hình sự

Thượng tá Đào Văn Phú, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn vừa ký văn bản gửi Báo Công lý thông báo kết quả giải quyết liên quan đến đơn của bạn đọc về việc bị đối tượng lạ mặt chặt phá vườn cây cây bạch đàn và bỏ thuốc sâu vào giếng nước gia đình xảy ra trên địa bàn xã Hòa Lạc do Báo Công lý chuyển đến.

hop-thu-ban-doc.jpg

Thông tin về vụ việc, Công an huyện Hữu Lũng cho biết: ngày 21/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng tiếp nhận tố giác tội phạm của ông Hoàng Văn Tường (SN 1996, trú tại thôn Chín Tư Chín Sáu, xã Hòa Lạc) về việc ngày 3/4/2023 phát hiện đồi cây bạch đàn của gia đình trồng mới từ tháng 6/2022 bị chặt phá 276 cây, mỗi cây có đường kính 5cm.

Sau khi tiếp nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng đã ra quyết định phân công Phó Thủ trưởng, điều tra viên, cán bộ điều tra tiến hành xác minh, giải quyết về nguồn tin về tội phạm theo quy định của pháp luật.

Ngày 2/6/2023, kết thúc xác minh, xác định tài sản bị thiệt hại có giá trị hơn 2 triệu đồng, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Hủy hoại tài sản".

Theo Công an huyện Hữu Lũng, quá trình điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, điều tra vụ án hình sự, cơ quan điều tra thực hiện theo đúng trình tự, quy định của pháp luật, được sự giám sát chặt chẽ của Viện KSND cùng cấp, khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra, biện pháp nghiệp vụ để để xác minh, điều tra làm rõ người có hành vi hủy hoại tài sản.

Tuy nhiên, do khu rừng trồng cây bạch đàn của gia đình ông Hoàng Văn Tường nằm tại khu vực vắng vẻ, cách xa khu vực dân cư, ít người dân qua lại, giáp ranh với nhiều diện tích đất đồi của nhiều hộ dân sinh sống trong cùng thôn, nhận định hành vi hủy hoại tài sản xảy ra vào ban đêm, nên khó khăn cho việc xác minh làm rõ thủ phạm. Đến nay, vụ án đang được điều tra theo quy định của pháp luật.

Không có việc bị đổ thuốc sâu xuống giếng

Ngoài nội dung nêu trên, trong đơn ông Tường còn phản ánh, năm 2022, gia đình ông phát hiện đồi cây bạch đàn của gia đình tại khu đồi thuộc xã Hoà Lạc, huyễn Hữu Lũng bị nhổ, bẻ 600 cây bạch đàn trồng được 2 tháng, cao trung bình các cây khoảng 40cm; 100 cây Bạch đàn cao trung bình 6m, đường kính 10cm bị bóc vỏ thân cây.

Ngoài ra, ngày 31/5/2022 bị người khác ném dầu luyn trộn thuốc trừ sâu vào sân nhà, gia đình ông Tường đã trình báo Công an xã Hòa Lạc và Công an huyện Hữu Lũng nhưng chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết.

Liên quan đến nội dung này, Công an huyện Hữu Lũng cho biết, ngày 2/6/2022, Công an xã Hòa Lạc tiếp nhận đơn trình báo của ông Hoàng Văn Phương (SN 1971) và bà Triệu Thị Chao (SN 1970) là bố mẹ để của anh Tường trình báo nội dung nêu trên. Sau khi tiếp nhận Công an xã đã khẩn trương tiến hành lập hồ sơ xác minh, giải quyết theo quy định.

Đến ngày 6/6/2022, bà Triệu Thị Chao tiếp tục gửi đơn với nội dung nêu trên đến Công an huyện Hữu Lũng, sau khi kiểm tra xem xét Công an huyện đã chuyển đơn đến Công an xã Hòa Lạc để giải quyết.

Kết quả xác minh về thiệt hại xác định: số cây bạch đàn trồng được 2 tháng bị nhổ, bẻ là 580 cây, có giá trị dưới 2 triệu đồng; số cây bạch đàn trồng 5 năm, cao 6m, đường kính 10cm bị bóc vỏ quanh gốc cao 30cm từ đất lên là 76 cây. Tuy nhiên, số cây bị bóc vỏ này không chết, sau đó gia đình đã khai thác và bán do đó không xác định được thiệt hại.

Đối với hành vi ném chất thải, chất bẩn, chất hóa học vào sân nhà không gây hậu quả về người và tài sản, không có sự việc gia đình ông Tường bị đổ thuốc sâu xuống giếng.

"Ông Tường trình báo như vậy là do khi kiểm tra camera an ninh của gia đình vào buổi tối ngày 31/5/2023 thấy một bóng người đi qua khu vực giếng nước, ngay sau đó có hành vi ném chất bẩn vào sân nên ông Tường nhận định, phỏng đoán người này định đổ thuốc sâu xuống giếng để hại gia đình ông Tường. Vì vậy không có căn cứ để xử lý đối với vụ việc trên", nội dung văn bản nêu rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) phúc đáp đơn thư bạn đọc