Con số tử vong do virus Ebola đã lên tới hơn 1000 người

Chử Tính| 12/08/2014 16:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết số người thiệt mạng trong đại dịch Ebola ở Tây Phi đã lên đến hơn 1.000 người.

Trong một thông cáo báo chí hôm thứ Hai (11/8), Các cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc cho biết: Số người thiệt mạng vì vi rút Ebola tính đến thời điểm này đã lên đến 1013 người. Hiện dịch này đã lan tới nhiều nước châu Phi như Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigeria.

Các cơ quan chức năng của Châu Phi ghi nhận đã có 1848 ca nhiễm virius Ebola. Người mắc bệnh do virus Ebola thường xuất hiện các triệu chứng: sốt đột ngột, mệt mỏi kéo dài, đau cơ, đau đầu, đau họng. Tiếp theo là các triệu chứng buồn nôn, tiêu chảy, phát ban, suy thận, suy gan. Trường hợp mắc Ebola được phát hiện đầu tiên tại Guinea vào tháng Ba, nhưng có khả năng dịch đã bắt đầu bùng phát trước đó. 

Theo số liệu thống kê của WHO chỉ trong 2 ngày mùng 7,8 tháng 8 đã có hơn 52 người thiệt mạng và 69 người khác bị nhiễm bệnh. 

Ebola là một căn bệnh rất nguy hiểm và đến nay thế giới vẫn chưa tìm ra thuốc ngăn chặn bệnh dịch này. Tuy nhiên, một loại thuốc huyết thanh có tên gọi Zmapp đang được tiến hành thử nghiệm trên người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Con số tử vong do virus Ebola đã lên tới hơn 1000 người