Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về Kết luận thanh tra việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cà phê Gia Lai và các nội dung liên quan.
Đề nghị chuyển hồ sơ sang Công an vì gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng
Theo đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai thông tin, quá trình thực hiện cổ phần hóa cơ bản đã tuân thủ theo đúng chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước quy định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, còn có một số vi phạm, hạn chế, thiếu sót.
Trong đó, việc xác định giá trị vườn cây cà phê kinh doanh tỷ lệ chỉ còn 68,86% đến 79,83% (theo quy định là 100%) để đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa là làm thất thoát vốn nhà nước với số tiền trên 26,73 tỷ đồng. Việc không đưa số lượng 7.153 cây muồng đen có tuổi từ 20 đến 35 năm (cây chắn gió) là tài sản nhà nước vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa gây thất thoát cho ngân sách nhà nước…

Công ty cổ phần cà phê Gia Lai chuyển đổi cơ cấu cây trồng ngay khi chính thức chuyển thành Công ty cổ phần là không thực hiện đúng cam kết của Nhà đầu tư chiến lược, chưa đúng kế hoạch sử dụng đất sau cổ phần hóa đã được UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời cho Công ty CP gia súc Lơ Pang thuê lại 140 ha tại Chi nhánh Văn phòng 2, Chư Sê là trái với Phương án cổ phần hóa, phương án sử dụng lao động, phương án sử dụng đất đã được phê duyệt và vi phạm theo quy định tại Điều 175 Luật Đất đai…
Xét tính chất, mức độ vi phạm, khuyết điểm, tồn tại trong việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cà phê Gia Lai và việc quản lý, sử dụng đất sau cổ phần hóa, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh một số nội dung sau:
Việc xác định giá trị vườn cây sai quy định để đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa làm thất thoát ngân sách nhà nước với số tiền 26,73 tỷ đồng. Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nêu trên sang Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Việc không đưa số lượng 7.153 cây muồng đen (cây chắn gió) là tài sản nhà nước vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa gây thất thoát cho ngân sách nhà nước, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, vụ việc đã được Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai phân công giải quyết tin báo tội phạm và đang tiến hành xử lý theo quy định. Do đó, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
Đề nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan
Ngoài việc xử lý vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nêu trên thì Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị xử lý hành chính (kiểm điểm, xử lý trách nhiệm) đối với một số tập thể và cá nhân có liên quan ở Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa, Sở Nông nghiệp và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai trước sáp nhập), Sở Tài chính, UBND xã Chư Sê (UBND huyện Chư Sê, UBND thị trấn Chư Sê, UBND các xã Dun, Ia Pal trước sắp xếp), Công ty TNHH MTV cà phê Gia Lai, Thuế tỉnh Gia Lai.

Đặc biệt, đối với Công ty cổ phần cà phê Gia Lai, phải có trách nhiệm rà soát, chi trả chế độ cho người lao động về các chế độ ngừng việc, thôi việc cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật;
Theo báo cáo của Công ty cà phê thì vườn tiêu do hộ nhận khoán tự bỏ ra 100% chi phí để trồng và chăm sóc; đối với các loại cây trồng xen như cây Bơ và Sầu riêng theo hồ sơ nhận khoán, thì số cây này do Công ty cà phê trước đây chỉ cấp cây giống cho hộ nhận khoán, còn chi phí trồng và chăm sóc do các hộ nhận khoán tự đầu tư; đối với giếng nước, lán trại, đường ống tưới trong vườn cà phê cũng do các hộ nhận khoán tự đầu tư, nhưng chưa tính khi xác định giá trị doanh nghiệp.
Do đó, việc Công ty cổ phần cà phê Gia Lai chỉ hỗ trợ đối với vườn tiêu, cây trồng xen, vật kiến trúc do các hộ nhận khoán tự bỏ chi phí đầu tư là chưa phù hợp. Vì vậy, Công ty phải có trách nhiệm tính toán chi phí để bồi thường theo quy định tại các vườn cà phê đang giao khoán đã bị phá bỏ cho các hộ nhận khoán gồm số cây tiêu, vật kiến trúc do hộ nhận khoán tự đầu tư như đã nêu; riêng cây Sầu riêng và cây Bơ do Công ty cà phê đầu tư cây giống đã được tính khi xác định giá trị doanh nghiệp, do đó đề nghị Công ty có trách nhiệm tính giá trị đền bù số cây trồng xen cho các hộ nhận khoán theo quy định sau khi đã trừ chi phí mua cây giống…
Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Gia Lai cùng yêu cầu Công ty sau khi thực hiện xong các yêu cầu nêu trên với người lao động, tiến hành lập phương án tái canh cây cà phê trên diện tích cà phê đã phá bỏ tại Văn phòng 2, xã Chư Sê và thực hiện tái canh, triển khai ký hợp đồng giao khoán cho các hộ nhận khoán theo đúng cam kết tại các phương án cổ phần hóa, phương án sử dụng đất, sử dụng lao động đã được phê duyệt…
Liên quan vụ việc trên, tháng 1/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Võ Ngọc Hiếu, cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Được biết, sau khi cổ phần hóa, Công ty cổ phần cà phê Gia Lai liên tục bán cây muồng nhiều lần. Việc không kiểm đếm và bán cây muồng gây thất thoát hơn 3,2 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, Võ Ngọc Hiếu là người chịu trách nhiệm chính trong việc để xảy ra việc thất thoát này.