Cô gái lột váy trước CSGT ở Bắc Giang là người chuyển giới

Quốc Thịnh| 29/11/2014 21:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo lời Trưởng phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Giang, đại tá Đỗ Hồng Truyền thông tin cho báo chí thì đối tượng lột váy trước CSGT là người đàn ông chuyển giới.

Theo đó, khoảng 9 đến 10 giờ sáng ngày 28.11, một cô gái điều khiển ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát Hà Nội khi đi đến khu công nghiệp Vân Trung (xã Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc Giang) thì bị CSGT dừng phương tiện. Sau khi được CSGT cho đi nhưng đối tượng vẫn chây ỳ không đi và có hành động lột váy “khoe hàng”.

Sự việc gây chú ý của rất nhiều người đi đường. Họ lấy máy điện thoại quay video, chụp ảnh tung lên mạng xã hội và cho rằng “cô gái” này lột váy để phản đối CSGT.

Cô gái lột váy trước CSGT ở Bắc Giang là người chuyển giới

"Cô gái" lột váy để "khoe hàng" đẹp

 Một số thông tin cho hay, nhân vật  này sinh năm 1989, ngụ tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang và là Việt kiều ở Mỹ.

Theo đại tá Truyền thì hành động lột váy không phải là cự cãi hay phản đối CSGT mà là do “cô” ta muốn khoe thân hình đẹp sau khi được phẫu thuật chuyển giới từ nam thành nữ. Sự việc xảy ra chóng vánh, sau đó đối tượng lên xe bỏ đi ngay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cô gái lột váy trước CSGT ở Bắc Giang là người chuyển giới