Cô dâu chết thảm trước ngày lên xe hoa

Thanh Huyền| 13/05/2016 07:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đi trang điểm để ngày hôm sau lên xe hoa về nhà chồng, không ngờ đám cưới bỗng chốc trở thành đám tang.

TAND TP Hưng Yên vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Đức Chung (SN 1991, trú xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Cô dâu chết thảm trước ngày lên xe hoa

Hình minh họa

Theo cáo trạng,  khoảng 22 giờ ngày 21/9/2015 anh Mùi Văn Thêm điều khiển xe máy BKS 89K7-5045 đưa chị Dương Thị Ngọc đến ảnh viện áo cưới Huyền Hương trên đường Nguyễn Văn Linh, TP Hưng Yên để trang điểm cô dâu. 

Khi ra về được một đoạn thì anh Thêm nhớ ra để quên điện thoại trong cửa hàng trang điểm. Anh Thêm dừng xe trên làn đường dành cho xe ô tô, chạy vào cửa hàng lấy điện thoại còn chị Ngọc vẫn ngồi trên xe máy. 

Lúc này, Trần Đức Chung điều khiển xe ô tô CHEVROLET màu trắng, BKS 89A - 04110 theo hướng từ trung tâm thành phố Hưng Yên về huyện Kim Động. Do có mưa, trời tối, Chung lại chạy xe với tốc độ cao, không quan sát và xử lý khi nhìn thấy chướng ngại vật là chị Ngọc đang ngồi trên xe máy. Hậu quả ô tô đâm thẳng vào chị Ngọc khiến nạn nhân tử vong.

HĐXX nhận định, trong vụ tai nạn giao thông đáng tiếc này có phần lỗi của cả hai phía và đó là bài học đắt giá cho những người tham gia giao thông không chấp hành nghiêm quy định. HĐXX tuyên Trần Đức Chung 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ quy định tại Điều 202, Bộ luật hình sự.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cô dâu chết thảm trước ngày lên xe hoa