Kinh tế

Chủ tịch UBND TP. Quảng Ninh: Không né tránh, không đùn đẩy, không để doanh nghiệp đi lại nhiều lần

Hoàng Hà 17/09/2026 20:23

Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương không né tránh, không đùn đẩy trong xử lý kiến nghị; việc đã rõ phải giải quyết ngay, việc chưa rõ phải chủ động hướng dẫn, việc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, không để doanh nghiệp đi lại nhiều lần.

Chiều 17/9, UBND thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị làm việc với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng năm 2026. Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng hơn 300 đại biểu đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Đây là cuộc đối thoại thứ 10 với cộng đồng doanh nghiệp từ đầu năm và là cuộc làm việc đầu tiên kể từ khi Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/9/2026.

Chủ tịch UBND
Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Quảng Ninh chủ trì hội nghị.

Hơn 220 kiến nghị đã được xử lý

Theo Sở Tài chính, đến ngày 15/9, Quảng Ninh có 13.763 doanh nghiệp đang hoạt động; từ đầu năm có 2.700 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 33.186 tỷ đồng.

Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 45.114 tỷ đồng vào ngân sách, chiếm 60,88% tổng thu ngân sách nhà nước; lao động trong khu vực này chiếm 70,65% lực lượng lao động xã hội. Thành phố cũng có 51.544 hộ kinh doanh đang hoạt động.

Những con số này cho thấy quy mô đáng kể của khu vực kinh tế tư nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc làm và nguồn thu ngân sách của địa phương.

đại biểu
Các đại biểu tham dự chương trình.

Để hỗ trợ khu vực này, trong 8 tháng đầu năm, UBND thành phố đã tổ chức 9 hội nghị chuyên đề theo từng ngành, lĩnh vực. Các kiến nghị được phân công cơ quan chủ trì, xác định thời hạn xử lý và theo dõi tiến độ.

Đến nay, hơn 220 kiến nghị đã được giải quyết, tập trung vào những vấn đề doanh nghiệp thường gặp như đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, khoáng sản và giải phóng mặt bằng.

Cùng với đối thoại, thành phố đang đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính. Trong tổng số 2.121 thủ tục hành chính tại hai cấp chính quyền, 1.262/2.062 thủ tục do bộ, ngành Trung ương ban hành đã được cắt giảm 40% thời gian giải quyết; 713/1.026 thủ tục liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh được cắt giảm 38% thời gian. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,1%.

Ở lĩnh vực đất đai, thành phố đang theo dõi 32 dự án trọng điểm và dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Trong số này, 10 dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng; 22 dự án còn lại đã hoàn thành 6.021,99/9.562,42ha, đạt 62,97%. Riêng tháng 8, thêm 251,54ha được bàn giao.

Không né tránh, không đùn đẩy

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng nhấn mạnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương quán triệt tinh thần “không né tránh, không đùn đẩy, không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần”.

Theo đó, việc gì đã rõ phải giải quyết ngay; việc gì chưa rõ phải chủ động hướng dẫn; vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo.

Yêu cầu này đặt trọng tâm vào khâu xử lý sau đối thoại, để những kiến nghị của doanh nghiệp được phân loại, hướng dẫn và giải quyết theo đúng thẩm quyền, thay vì dừng ở việc tiếp nhận.

Theo định hướng được nêu tại hội nghị, thành phố tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục và điều kiện kinh doanh không cần thiết; công khai quy trình, thời gian giải quyết; hạn chế chi phí và thời gian phát sinh cho doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, môi trường, giải phóng mặt bằng, thuế và logistics.

Quảng Ninh
Hơn 300 đại biểu đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham dự hội nghị.

Trong khi đó, doanh nghiệp được đặt trong một không gian phát triển rộng hơn sau khi Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Báo cáo của Sở Tài chính xác định các hướng trọng tâm gồm hạ tầng chiến lược, kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu, logistics, kinh tế số, kinh tế di sản, công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ và du lịch.

Từ đầu năm đến ngày 31/8, dư nợ cho vay khu vực kinh tế tư nhân đạt 218.000 tỷ đồng, chiếm 89,3% tổng dư nợ. Thành phố cũng đã triển khai 19 lớp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với 760 học viên; hỗ trợ, thẩm định công nghệ cho 531 lượt hồ sơ/doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm.

Về phía doanh nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh; đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường liên kết và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.

Đến ngày 15/9, tổng thu ngân sách nhà nước của Quảng Ninh đạt 73.866 tỷ đồng, vượt 2.085 tỷ đồng so với kịch bản 9 tháng. Thu hút đầu tư trong nước ngoài ngân sách 8 tháng đạt 182.732 tỷ đồng, trong khi FDI đến ngày 24/8 đạt 1,1275 tỷ USD.

Trong bối cảnh đó, bài toán đặt ra không chỉ là thu hút thêm doanh nghiệp, mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp đang hoạt động có thể mở rộng sản xuất, đầu tư dài hạn và tham gia sâu hơn vào các động lực tăng trưởng mới.

Báo cáo của Sở Tài chính cũng xác định kinh tế tư nhân sẽ được phát triển thành một trụ cột tăng trưởng; trong đó chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nội địa nâng chuẩn, tham gia chuỗi cung ứng FDI, thúc đẩy liên kết doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI và nghiên cứu những mô hình mới như khu thương mại tự do Vân Đồn, kinh tế số - tri thức và hợp tác kinh tế qua biên giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Chủ tịch UBND TP. Quảng Ninh: Không né tránh, không đùn đẩy, không để doanh nghiệp đi lại nhiều lần