Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, tỉnh sẽ hỗ trợ lâu dài 100.000 USD/năm cho mỗi hướng nghiên cứu khoa học mũi nhọn của Viện IFIRSE, đồng thời tạo cơ chế thu hút các nhà khoa học quốc tế đến làm việc lâu dài tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE).
Tổ chức "Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi"
Ngày 17/7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn vừa chủ trì buổi làm việc với GS Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), nhằm trao đổi về định hướng phát triển trung tâm trong giai đoạn tới.
Tại buổi làm việc, GS Trần Thanh Vân cảm ơn lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng các sở, ngành đã đồng hành xây dựng ICISE trở thành một không gian giao lưu khoa học quốc tế có uy tín, kết nối Việt Nam với mạng lưới các nhà khoa học, tổ chức nghiên cứu và cơ sở đào tạo trên thế giới.
Để phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của Trung tâm ICISE, GS.Trần Thanh Vân mong muốn tỉnh tiếp tục hỗ trợ Trung tâm phát triển 4 hướng nghiên cứu khoa học mũi nhọn (vật lý neutrino, vật lý thiên văn, vật lý lượng tử, vật lý sinh học) tại viện IFIRSE.

Trong đó, đặc biệt đầu tư cho nhóm vật lý lượng tử và nhóm vật lý thiên văn trở thành điểm sáng của cả nước.
Ngoài ra, GS.Trần Thanh Vân đề nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ để thu hút các nhà khoa học, chuyên gia quốc tế tham gia các hoạt động nghiên cứu, trao đổi học thuật, giảng dạy chuyên đề; đầu tư xây dựng nhà ở để các nhà khoa học, chuyên gia quốc tế “bám rễ” nghiên cứu lâu dài tại tỉnh.
GS Trần Thanh Vân đề xuất sáng kiến tổ chức "Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi" tại ICISE vào tháng 10/2026, nhân dịp Kỳ họp mùa thu của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế diễn ra tại Bangkok (Thái Lan).
Gia Lai cam kết hỗ trợ lâu dài
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đánh giá ICISE là một trong những trung tâm khoa học quốc tế có uy tín của ViệtNam, có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy hợp tác khoa học quốc tế, nâng cao năng lực nghiên cứu trong nước, quảng bá hình ảnh địa phương và kết nối cộng đồng khoa học Việt Nam với thế giới.
Ông Tuấn thống nhất với các đề xuất của GS Trần Thanh Vân và cho biết tỉnh sẽ cam kết hỗ trợ lâu dài 100.000 USD mỗi năm cho mỗi hướng nghiên cứu khoa học mũi nhọn của Viện IFIRSE, tương đương khoảng 400.000 USD/năm cho bốn hướng nghiên cứu.
Theo ông, nếu các nhóm nghiên cứu triển khai những đề tài chuyên sâu hoặc dự án quy mô lớn, tỉnh sẽ xem xét bổ sung kinh phí phù hợp.

Bên cạnh đó, Gia Lai tiếp tục hỗ trợ ICISE tổ chức các hội nghị, hội thảo và trường học khoa học quốc tế, nhất là trong bối cảnh Chính phủ tăng nguồn lực đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Lãnh đạo tỉnh cũng khẳng định sẽ tạo điều kiện về cơ chế, chính sách và nguồn lực để ICISE thu hút các nhà khoa học quốc tế đến làm việc, đồng thời nghiên cứu đầu tư xây dựng khu nhà ở dành cho các chuyên gia.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị ICISE tiếp tục làm việc với Trung tâm Nghiên cứu Hàng không vũ trụ Pháp (CNES) và Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD) để hoàn thiện đề án xây dựng Trạm quan trắc hải dương học và Trạm thu phát tín hiệu vệ tinh BIOMASS, trình UBND tỉnh xem xét.
Đối với sáng kiến "Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi", ông Phạm Anh Tuấn bày tỏ sự ủng hộ và kỳ vọng sự kiện sẽ quy tụ các nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính quốc tế, doanh nghiệp và giới khoa học, qua đó từng bước trở thành diễn đàn quốc tế uy tín về khí hậu và chuyển đổi, góp phần nâng cao vị thế của Gia Lai trên bản đồ khoa học thế giới.