Tin địa phương

Chủ tịch tỉnh Gia Lai: “Người đứng đầu cần nêu cao tinh thần làm gương, trách nhiệm”

Đức Hồ 05/02/2026 - 17:27

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu tập trung triển khai thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành trọng tâm, đột phá, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng năm 2026 của tỉnh tăng từ 10% trở lên; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nêu cao tinh thần làm gương, trách nhiệm.

Du lịch Gia Lai đang có bước chạy đà quan trọng cho “Năm Du lịch Quốc gia 2026”

Ngày 5/2, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2026.

Trong tháng 1/2026, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ghi nhận những tín hiệu lạc quan với sự tăng trưởng đồng bộ trong các lĩnh vực.

Lĩnh vực công nghiệp đạt kết quả ấn tượng với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 16,12% so với cùng kỳ. Trong đó, điểm sáng lớn nhất được ghi nhận trong ngành sản xuất và phân phối điện với mức tăng 24,27%; ngành chế biến, chế tạo tăng 14,49%. Hoạt động quản lý đầu tư xây dựng, vật liệu xây dựng, quy hoạch - kiến trúc và phát triển đô thị tiếp tục được tăng cường.

Thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả khả quan với 6.257,8 tỷ đồng, hoàn thành 22,5% dự toán năm, tăng 120,1% so với cùng kỳ; trong đó, riêng thu nội địa đạt 5.200,8 tỷ đồng, tăng 174,9% so với cùng kỳ.

23a8d444-b77c-4159-bea9-a655bb3da2a2.jpeg
Quang cảnh Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2026.

Đặc biệt, du lịch Gia Lai đang có bước chạy đà quan trọng cho “Năm Du lịch Quốc gia 2026” khi đón 850.000 lượt khách, tăng 7,4% so với cùng kỳ; riêng khách quốc tế tăng 68%. Tổng doanh thu ngành du lịch đạt 2.030 tỷ đồng, tăng 10,7%.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Anh Tuấn cũng lưu ý một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: tổ chức bộ máy của một số cơ quan, đơn vị, địa phương vận hành chưa thực sự đồng bộ; sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa các sở, ngành, địa phương đôi lúc chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; công tác cải cách hành chính ở một số địa phương còn chậm…

“Sở, ngành và địa phương tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; huy động và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực xã hội nhằm thúc đẩy phát triển bền vững. Việc triển khai nhiệm vụ phải bám sát thực tiễn, được thực hiện một cách bài bản, hiệu quả, bảo đảm có sản phẩm và kết quả cụ thể, có thể đo lường, đánh giá”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Quyết liệt cải cách hành chính, rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tập trung triển khai thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành trọng tâm, đột phá, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng năm 2026 của tỉnh tăng từ 10% trở lên.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần làm gương trách nhiệm. Bí thư, Chủ tịch các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện đối với kết quả thực hiện các nhiệm vụ, nhất là trong việc tăng cường công tác quản lý đất đai; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các dự án, công trình trọng điểm đang triển khai trên địa bàn với tinh thần làm việc “thần tốc”.

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được tỉnh giao, các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sâu sát, quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực và đột phá trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát kinh tế - xã hội. Áp dụng nghiêm nguyên tắc “6 rõ” trong điều hành, xử lý công việc tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian, giảm chi phí xử lý công việc cho người dân và doanh nghiệp.

4e47474e-4b1f-4f13-b4b6-987f96b227b2.jpeg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu tập trung triển khai thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành trọng tâm, đột phá, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng năm 2026 của tỉnh tăng từ 10% trở lên.

Nâng cao chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Chuẩn bị và tổ chức tốt các chương trình, sự kiện du lịch lớn của tỉnh, nhất là các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2026 và các sự kiện thể thao, văn hóa - du lịch quy mô lớn.

“Phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường cho các địa phương. Chuẩn hóa hệ thống báo cáo tháng, quý; hệ thống đánh giá các dự án trọng điểm của tỉnh và của từng địa phương, xác định nguyên nhân chậm trễ (nếu có) để xử lý; chuẩn hóa số liệu các báo cáo trong các cuộc họp với Chính phủ”, ông Phạm Anh Tuấn cho hay.

Đối với công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách và người dân khó khăn trên địa bàn tỉnh.

“Bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn cho nhân dân trước, trong và sau dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm; không để xảy ra các vụ việc phức tạp, bị động, bất ngờ. Bố trí lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố trong dịp Tết”, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai lưu ý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Chủ tịch tỉnh Gia Lai: “Người đứng đầu cần nêu cao tinh thần làm gương, trách nhiệm”