Tin địa phương

Quảng Ninh cán đích, bàn giao 100% mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội

Trần Thị Kim Oanh 16/07/2026 23:06

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”, đến ngày 16/7, tỉnh Quảng Ninh trở thành một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước hoàn thành bàn giao 100% mẫu hài cốt liệt sĩ đã thu nhận cho Viện Pháp y Quân đội để phục vụ phân tích, giám định ADN, góp phần đẩy nhanh hành trình trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.

hài cốt liệt sĩ
Tỉnh Quảng Ninh hoàn thành bàn giao 100% mẫu hài cốt liệt sĩ thu nhận được cho Viện Pháp y Quân đội để phục vụ phân tích, giám định ADN.

Toàn tỉnh Quảng Ninh hiện quản lý 22 nghĩa trang liệt sĩ với 3.802 phần mộ, trong đó có 803 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 18 nghĩa trang. Ngay sau khi chiến dịch được phát động, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, huy động đồng bộ các lực lượng, triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, lực lượng quân sự, công an, lao động - thương binh và xã hội cùng các đơn vị liên quan, Quảng Ninh đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu đối với 803/803 phần mộ, đạt 100% kế hoạch. Qua quá trình thực hiện, thu nhận được 713 mẫu hài cốt, đạt tỷ lệ 88,79%. Có 90 phần mộ không thể lấy mẫu do không còn tiểu quách, không còn hài cốt, hài cốt đã mủn mục hoặc là mộ tập thể không đủ điều kiện lấy mẫu.

Sau khi thu nhận, toàn bộ mẫu hài cốt được bảo quản, niêm phong và quản lý theo đúng quy trình chuyên môn, đồng thời hoàn thiện dữ liệu phục vụ công tác giám định ADN. Đến ngày 16/7, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã hoàn thành bàn giao toàn bộ 713 mẫu hài cốt cho Viện Pháp y Quân đội, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Việc hoàn thành bàn giao mẫu hài cốt đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mỗi mẫu ADN được chuyển giao không chỉ là dữ liệu phục vụ công tác giám định khoa học mà còn mang theo niềm hy vọng của biết bao gia đình đã nhiều thập kỷ mong mỏi tìm lại người thân.

Đó cũng là bước tiến ý nghĩa để những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc có cơ hội được trở về với đúng tên tuổi, quê hương và vòng tay của gia đình, tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Quảng Ninh cán đích, bàn giao 100% mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội