Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba

Thanh Chi| 27/09/2023 21:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 27.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Cộng hòa Cuba thăm Việt Nam và tham dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm chuyến thăm lịch sử của Lãnh tụ Fidel Castro thăm Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam (9.1973 - 9.2023).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez. Ảnh: Lâm Hiển

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba Vũ Hải Hà; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng và đánh giá cao việc hai nước đã phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm chuyến thăm lịch sử của Lãnh tụ Fidel Castro thăm Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, vẫn rất ấn tượng và lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp, tình cảm nồng ấm, sự trọng thị của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba - những người anh em Cuba dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Cuba tháng 4.2023.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước Cuba đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo với nhiều ngoại lệ, đặc biệt là việc thu xếp cho Chủ tịch Quốc hội Việt Nam phát biểu tại Phiên toàn thể đặc biệt của Quốc hội Cuba khóa X và Chủ tịch Quốc hội Cuba đồng hành với Đoàn suốt dọc chiều dài đất nước Cuba, từ Thủ đô La Habana đến tỉnh Santitago de Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hà Nội sau chuyến thăm thành công của Đoàn tới Cuba vào tháng 4 vừa qua. Đánh giá cao thành công chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Cuba khẳng định, kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba. Chủ tịch Quốc hội Cuba cho biết, người dân Cuba rất ấn tượng với bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Phiên toàn thể đặc biệt của Quốc hội Cuba, xem đây là biểu tượng hùng hồn, đầy thuyết phục về quan hệ hợp tác thân tình, chặt chẽ, hiệu quả giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước.

Khẳng định chuyến trở lại Việt Nam tươi đẹp lần này có ý nghĩa rất lớn đối với Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Cuba, Chủ tịch Quốc hội Cuba chân thành cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian tiếp Đoàn; cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam đã dành cho Đoàn sự tiếp đón trọng thị, nồng ấm. Qua tham dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm chuyến thăm lịch sử của Lãnh tụ Fidel Castro thăm Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Cuba cho biết, cá nhân ông và các thành viên trong Đoàn cảm nhận chân thật hơn sự ngưỡng mộ và tình cảm mà nhân dân Việt Nam dành cho Lãnh tụ Cuba Fidel Castro.

Chia sẻ về những khó khăn, thách thức mà Cuba đang đối mặt, Chủ tịch Quốc hội Cuba cũng bày tỏ mong muốn, Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước Cuba vượt qua giai đoạn khó khăn cũng như chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác điều hành, quản lý kinh tế vĩ mô và các biện pháp hỗ trợ, phát triển kinh tế tư nhân.

Chủ tịch Quốc hội Cuba khẳng định, Việt Nam đã khẳng định vị trí nhà đầu tư lớn nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Cuba; bày tỏ mong muốn, hai nước sẽ đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là thương mại, đầu tư, nông nghiệp, du lịch…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng về mối quan hệ anh em mẫu mực, thủy chung, son sắt Việt Nam - Cuba tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ. Khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống đặc biệt với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba anh em.

“Việt Nam sẵn sàng đồng hành với các đồng chí trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và luôn sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình phát triển đất nước ở Việt Nam. Việt Nam cũng hết sức coi trọng các đề xuất hợp tác, hỗ trợ của Lãnh đạo cấp cao Cuba và sẽ làm hết sức để thúc đẩy các biện pháp cụ thể phù hợp với điều kiện của Việt Nam”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ, bảo đảm an ninh lương thực cho Cuba.

Mong muốn, hai bên hợp tác thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác đặc biệt giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó, có quan hệ chính trị - ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam coi trọng đẩy mạnh hợp tác với Cuba trên các khía cạnh, đó là tiếp tục làm sâu sắc và phát triển hơn nữa mối quan hệ mẫu mực thủy chung giữa hai Đảng và Nhà nước có hiệu quả; ủng hộ sự nghiệp cách mạng và đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Cuba; thấu hiểu, chia sẻ và sẵn sàng hợp tác với Cuba vượt qua những khó khăn, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, xã hội do âm mưu phá hoại chống phá và bao vây cấm vận.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, hai bên cần tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, nhất là cấp Bộ/ngành nhằm triển khai các thỏa thuận hai bên đạt được; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác như Ủy ban hợp tác liên Chính phủ, cơ chế tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao và Đối thoại quốc phòng.

Về hợp tác quốc phòng - an ninh, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, hai bên cùng nhau tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ đặc biệt và tin cậy chính trị, qua đó thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, giữa Quân đội và công an hai nước; thúc đẩy triển khai hiệu quả các văn bản, thỏa thuận đã ký kết.

Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, hai bên cần phát huy tiềm năng, điều kiện của mỗi nước, xác định lĩnh vực hợp tác trọng điểm như: nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, công nghệ sinh học, y tế, sản xuất hàng tiêu dùng thay thế nhập khẩu, xây dựng hạ tầng du lịch, quản lý khách sạn, vật liệu xây dựng…; thúc đẩy hợp tác, liên doanh và đầu tư phù hợp với nhu cầu, điều kiện và năng lực của mỗi nước; tích cực xem xét, tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn đối với quan hệ thương mại song phương, nhất là vấn đề thanh toán hiện nay. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Cuba hoàn thiện các khung khổ và hành lang pháp lý tạo điều kiện thuận lợi và có cơ chế ưu đãi, linh hoạt cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cuba.

Về hợp tác nông nghiệp, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam tiếp tục quan tâm, duy trì cung cấp gạo ổn định cho Cuba theo đúng Biên bản ký kết tại các kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ; tiếp tục hỗ trợ Cuba nâng cao năng lực sản xuất và góp phần từng bước tự đảm bảo an ninh lương thực thông qua các dự án hợp tác phát triển sản xuất lúa gạo, ngô, thủy sản. Thúc đẩy triển khai kết quả các dự án hợp tác phát triển sản xuất giống ngô lai tại Cuba, dự án hỗ trợ Cuba nuôi trồng thủy sản giai đoạn III, góp phần mục tiêu các dự án hỗ trợ kỹ thuật đều giúp Cuba đảm bảo an ninh lương thực và thực phẩm.

Về hợp tác y tế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Cuba thúc đẩy hợp tác về điều trị ung thư, can thiệp mạch máu não, ghép tạng; hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Covid-19, chuyển giao công nghệ bào chế...; tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên sâu và tiến hành trao đổi đoàn chuyên gia y tế.

Về hợp tác giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội và Nhân dân Việt Nam luôn chia sẻ, đồng hành cùng Quốc hội và Nhân dân Cuba. “Chúng tôi vui mừng trước sự phát triển quan hệ tốt đẹp giữa Cơ quan lập pháp của hai nước với các chuyến thăm cấp cao mở ra các hoạt động hợp tác quan trọng, đưa quan hệ Quốc hội hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả đóng góp tích cực, thực chất của Quốc hội hai nước vào củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, mẫu mực, thủy chung giữa Việt Nam và Cuba”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe của Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam, Đảng đoàn Quốc hội và cá nhân tới Đại tướng Raul Castro Ruz và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba.

Nhất trí với những đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về phương hướng thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Cuba cũng khẳng định, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa hai Quốc hội Việt Nam - Cuba đã đóng góp tích cực vào việc củng cố, phát triển quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai Đảng, hai Nhà nước, thông qua các hoạt động trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, cải cách Hiến pháp…

Chủ tịch Quốc hội Cuba nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục tăng cường các hoạt động của hai Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba và Cuba - Việt Nam; thúc đẩy trao đổi giữa Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, giữa Chính phủ, các bộ, ngành và các Ban của Đảng; tiếp tục triển khai các thỏa thuận hai bên đã ký kết trong chuyến thăm…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba