Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Thành phố Hồ Chí Minh đang đi đầu trong nhiều chính sách mới

Đan Hà- Văn Kỳ 04/05/2026 - 15:11

Sáng 4/5, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu thuộc tổ ĐBQH số 12, Đoàn ĐBQH Thành phố HCM (TP HCM) đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị diễn ra trực tiếp tại trụ sở UBND xã Hóc Môn và kết nối trực tuyến tới các xã: Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi với sự tham dự của khoảng 2.000 cử tri.

Tại hội nghị, thay mặt tổ ĐBQH số 12, Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQS Trung ương đã báo cáo nội dung kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tới các cử tri.

dscf4640.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Quốc hội đã thông qua các Nghị quyết quan trọng cho giai đoạn 2026-2030

Theo đó, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ; thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền; đồng thời thảo luận nhiều nội quan trọng.

Quốc hội đã thảo luận các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội; các vấn đề mà cử tri quan tâm. Đặc biệt, thảo luận, thông qua việc sửa đổi các Luật để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, theo hướng tư duy từ “quản lý” sang “phục vụ nhân dân”.

Quốc hội khóa XVI đã chính thức thông qua các Nghị quyết quan trọng cho giai đoạn 2026-2030, bao gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công; Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

1.jpg
Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQS Trung ương báo cáo tại hội nghị

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết nhằm xây dựng nền tài chính quốc gia hiệu quả, minh bạch, bền vững. Thực hiện chính sách tài khóa chủ động, hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả nguồn lực trong và ngoài nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững; tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và chủ động của ngân sách địa phương;

Tập trung nguồn lực thực hiện các đột phá chiến lược gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội; triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính; duy trì an ninh, an toàn nền tài chính quốc gia, ổn định kinh tế vĩ mô.

2(1).jpg
Các đại biểu lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri

Về chi ngân sách nhà nước, ưu tiên chi đầu tư phát triển, nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh, các nghị quyết của Đảng, Bộ Chính trị về đột phá chiến lược và một số ngành lĩnh vực then chốt, trong đó bố trí lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo tối thiểu 3%, lĩnh vực giáo dục đào tạo 20% tổng chi ngân sách nhà nước. Điều chỉnh chuẩn nghèo, tiền lương, an sinh xã hội và chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng chi dự trữ quốc gia, đặc biệt cho các mặt hàng dự trữ chiến lược như xăng dầu...

Cử tri ý kiến, kiến nghị nhiều vấn đề an sinh, xã hội

Sau khi nghe các báo cáo, các cử tri bày tỏ phấn khởi trước thành công kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI. Các cử tri đã phát biểu, đưa ra ý kiến, kiến nghị về các vấn đề quan tâm.

Cử tri Trần Văn Hòa (ấp 33, xã Hóc Môn) cho biết, bản thân rất phấn khởi khi Quốc hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của một số luật như: Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Thuế giá trị gia tăng… góp phần tích cực cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp phát triển.

"Chính sách bình ổn, kiểm soát giá xăng dầu thời gian qua của Nhà nước là rất tốt, góp phần ổn định sản xuất, ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu, khu vực có xu hướng suy giảm, nhưng kết quả phát triển kinh tế- xã hội các tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt mức tăng trưởng cao là điều người dân rất phấn khởi, tin tưởng. Việc Đảng, Nhà nước thực hiện cắt giảm, tinh giản chi tiêu mạnh như hiện nay nhưng vẫn đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội được người dân đánh giá cao", cử tri Trần Văn Hòa nói.

dscf4553.jpg
Nhiều nội dung quan trọng cử tri nêu ra được các đại biểu lắng nghe, ghi nhận.

Cử tri Nguyễn Hoài Phương (ấp 44, xã Hóc Môn) kiến nghị, hiện nay hệ thống nhà thiếu nhi tại cơ sở trên địa bàn hiện nay đang có bất cập. Sau khi bỏ chính quyền cấp huyện thì có sự thay đổi, nhiều phòng, ban chuyên môn phụ trách nhà thiếu nhi tại cơ sở bị sáp nhập hoặc không còn. Do đó, cử tri kiến nghị các đại biểu Quốc hội có ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương nghiên cứu, ban hành những cơ chế mới, khôi phục lại hệ thống nhà thiếu nhi tại cơ sở cho phù hợp với hiện tại.

Cử tri Nguyễn Hoài Phương cũng đưa ra ý kiến, kiến nghị về công tác đào tạo trung cấp lý luận chính trị. Theo cử tri, hiện các tiêu chuẩn, điều kiện tham gia học tập đối với chương trình này tương đối cao, đồng thời giới hạn về độ tuổi, đối tượng được học. Hình thức đào tạo lại tập trung thời gian dài, điều này gây không ít khó khăn cho người đang công tác tại cơ quan, tổ chức khi phải cân đối giữa nhiệm vụ công việc và nhiệm vụ học tập. Thực tế này đã hạn chế cơ hội tiếp cận, cơ hội bồi dưỡng lý luận chính trị cho lực lượng đoàn viên, thanh niên, những người trẻ có nhu cầu, có tiềm năng phát triển nhưng chưa thuộc diện quy hoạch.

dscf4595.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Trần Văn Bảy thay mặt lãnh đạo Thành phố trao đổi, làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm tại hội nghị.

Từ thực trạng này, cử tri mong các đại biểu xem xét kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu linh hoạt hơn về đối tượng, điều kiện và đa dạng hóa cơ chế đào tạo trung cấp lý luận chính trị để phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Góp phần tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ trẻ được tiếp cận sớm với lý luận chính trị, nâng cao bản lĩnh, trình độ, đáp ứng điều kiện công tác trong giai đoạn mới.

Ngoài các ý kiến trực tiếp, hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của các cử tri thuộc các xã: Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi thông qua hình thức trực tuyến.

Các ý kiến của cử tri về chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với người lao động tự do lớn tuổi, không có lương hưu, các hộ khó khăn, yếu thế. Cử tri cũng đề xuất hoàn thiện chính sách bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến cơ sở và mở rộng các chương trình đào tạo nghề ngắn hạn phù hợp với nhu cầu thị trường lao động. Xem xét điều chỉnh, hủy bỏ hoặc tháo gỡ một phần quy hoạch không còn phù hợp, tạo điều kiện để hợp thức hóa quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình có nhà ở thực tế nhưng còn vướng điều kiện đăng ký theo quy định.

Đề xuất ban hành Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm, xuất phát từ thực tiễn đời sống của cử tri.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, các nội dung thuộc thẩm quyền địa phương cần được các xã chủ động triển khai. Những vấn đề thuộc thẩm quyền thành phố, Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP.HCM có văn bản trả lời rõ những gì đã làm, sắp làm, chưa làm và nêu rõ lý do để cử tri được biết.

Chủ tịch Quốc hội nhắc đến các công trình trọng điểm mà TP.HCM đang triển khai, trong đó lưu ý bốn công trình lớn với tổng vốn khoảng 142.000 tỷ đồng, gồm: Quảng trường trung tâm, Trung tâm hành chính thành phố; đường sắt đô thị Bến Thành - Thủ Thiêm; dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh và Đại học Quốc tế tại Hóc Môn.

Theo Chủ tịch Quốc hội, dự án Đại học Quốc tế tại Hóc Môn là một trong những dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đối với địa bàn. Chia sẻ với cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi trong quý I, cả nước tăng trưởng 7,83%, còn TPHCM tăng trưởng 8,27%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Thành phố thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài khoảng 2,9 tỷ USD, tăng 220% so với cùng kỳ; đón gần 20 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước; thu ngân sách quý I ước đạt 242.800 tỷ đồng. Chủ tịch Quốc hội nhắc lại cam kết của lãnh đạo thành phố tại buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về mục tiêu năm 2026 thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng, góp phần vào mục tiêu thu ngân sách cả nước đạt 2,8 triệu tỷ đồng.

z7787962674267_30b3c2e59c0b07a6f5bdea3f8f941afe.jpg
Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, TP.HCM đã đổi mới mạnh mẽ trong quản trị, vận hành bộ máy, khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù từ Nghị quyết 98, Nghị quyết 188, Nghị quyết 222 và Nghị quyết 280; rút ngắn thời gian, thủ tục đầu tư dự án, sử dụng đất; triển khai nhiều chính sách mới được người dân đón nhận như hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng mức chi phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người cao tuổi, học sinh;

Hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho thành viên của hơn 15.000 hộ nghèo, cận nghèo; miễn phí xe buýt cho toàn bộ người dân từ tháng 1/2026. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, TP.HCM đang đi đầu trong nhiều chính sách mới, mạnh dạn thí điểm, được Trung ương ghi nhận và đánh giá cao.

Liên quan đến cơ chế phát triển của TP.HCM, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại cuộc làm việc vừa qua với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thành phố đã đề nghị sửa đổi nghị quyết của Bộ Chính trị về TPHCM và đã được đồng ý về chủ trương.

Tại cuộc làm việc của Bộ Chính trị, cũng có đề xuất ban hành Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM và được Bộ Chính trị thống nhất. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, từ nay đến Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM sẽ làm việc với Bộ Chính trị để có nghị quyết mới.

dscf4523.jpg
Cử tri trẻ kiến nghị tới các đại biểu nhiều ý kiến thiết thực.

6 vấn đề trọng tâm của TP. HCM trong thời gian tới

Từ các ý kiến cử tri và phần trao đổi của lãnh đạo UBND TP.HCM, Chủ tịch Quốc hội khái quát sáu nhóm vấn đề lớn về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, cụ thể:

Nhóm vấn đề thứ nhất, về đất đai, quy hoạch, nhà ở và tài sản của người dân. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đã ban hành nghị quyết quy định một số chính sách cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai. Hiện Chính phủ đang khẩn trương ban hành nghị định, các bộ ban hành thông tư để triển khai nghị quyết của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nhiều vấn đề cử tri nêu tại hội nghị liên quan đến đất đai, quy hoạch, dự án chậm triển khai, quy hoạch treo cần được nghiên cứu, xử lý trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai, nhất là tại Kỳ họp thứ Hai hoặc Kỳ họp thứ Ba của Quốc hội khóa XVI. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tăng cường giám sát việc xử lý các dự án chậm triển khai, quy hoạch treo, đồng thời nghiên cứu cơ chế linh hoạt để xử lý các trường hợp cụ thể.

Nhóm vấn đề thứ hai là tổ chức bộ máy chính quyền cơ sở và Mặt trận Tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Nội vụ đang tiếp tục tham mưu việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan Trung ương, sở, ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận hành chính quyền hai cấp. Trung ương sẽ tổ chức đánh giá, sơ kết một năm thực hiện chủ trương về chính quyền hai cấp vào cuối tháng 6/2026 do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì.

dscf4679.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu ra các nhóm vấn đề của TPHCM tới bà con cử tri.

Nhóm vấn đề thứ ba là an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội vừa qua đã sửa đổi các luật về thuế, góp phần giảm gánh nặng thuế, nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế, kéo dài thời gian ưu đãi thuế đối với một số ngành, nghề. Quốc hội sẽ tăng cường giám sát, yêu cầu Chính phủ rà soát, điều chỉnh hệ thống an sinh xã hội bảo đảm sát với đặc thù đô thị lớn, lao động tự do, người thu nhập thấp, người cao tuổi chưa có lương hưu.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng trong năm 2025-2026, Nhà nước đã miễn toàn bộ học phí cho trẻ mẫu giáo, học sinh từ tiểu học đến THPT; xây dựng 248 điểm trường cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới; bố trí khoảng 95% kinh phí từ nguồn tiết kiệm chi để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ khó khăn. Trong năm 2026, theo lộ trình, mỗi người dân sẽ được khám sức khỏe một lần.

Nhóm vấn đề thứ tư là quá tải bệnh viện tuyến trên và nâng cao chất lượng y tế cơ sở. Quốc hội đã sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược và ban hành các nghị quyết liên quan đến tăng cường y tế cơ sở. Theo Chủ tịch Quốc hội, trạm y tế xã, phường phải được củng cố đủ mạnh để người dân được chăm sóc sức khỏe ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng dồn lên bệnh viện tuyến trên.

Nhóm vấn đề thứ năm là việc làm và đào tạo nghề. Quốc hội đã thông qua Luật Việc làm, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, nhằm bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người lao động và doanh nghiệp, trong đó có mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, điều chỉnh mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Nhóm vấn đề thứ sáu là an toàn thực phẩm. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Chính trị đã chỉ đạo Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai khóa XVI sửa đổi Luật An toàn thực phẩm. Hiện nay, lĩnh vực an toàn thực phẩm còn liên quan đến trách nhiệm của nhiều bộ; thời gian tới cần giao một đầu mối chính, trong đó Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính về an toàn thực phẩm.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các vụ việc gây mất an toàn như thuốc giả, thực phẩm bẩn, thực phẩm không bảo đảm chất lượng đưa vào trường học và đời sống nhân dân.

202605040832583164_img_1777858342361_1777858497470.jpg
Các cử tri tham dự Hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh các ý kiến cử tri tại hội nghị đều xuất phát từ thực tiễn cơ sở, phản ánh những vấn đề thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân và sự phát triển của TPHCM. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, lãnh đạo thành phố và các địa phương tiếp thu đầy đủ, phân loại theo thẩm quyền để giải quyết, trả lời cử tri kịp thời, rõ ràng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Thành phố Hồ Chí Minh đang đi đầu trong nhiều chính sách mới