Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, làm việc tại Quân khu 3

Vũ Ba 17/07/2024 - 14:38

Tiếp tục chuyến công tác tại TP. Hải Phòng, sáng 17/7, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 3.

Cùng dự buổi làm việc có Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội; các Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Bí thư Thành ủy Hải Phòng; lãnh đạo Bộ Quốc phòng…

chu-tich-quoc-hoi-1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Lâm Hiển)

Theo báo cáo của lãnh đạo Quân khu 3, thời gian qua, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu thường xuyên quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Quân khu đã ban hành nghị quyết, lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong khu vực phòng thủ. Kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp trong xử lý các tình huống đúng phương châm, đối sách, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, quân sự, quốc phòng, lực lượng vũ trang Quân khu đã giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng bám nắm các địa bàn trọng điểm, phức tạp về tôn giáo, dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Quân khu cũng tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh; vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đứng chân.

6 tháng đầu năm nay, lực lượng vũ trang Quân khu duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình biên giới, trên không, trên biển, nội địa và không gian mạng; sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm an ninh, an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, các đoàn khách quốc tế thăm và làm việc trên địa bàn. Do đó, tình hình địa bàn Quân khu cơ bản ổn định.

Quân khu đã chỉ đạo thực hiện nghiêm và tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, đổi mới nội dung, phương pháp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng thủ dân sự.

Cùng với đó, Quân khu triển khai nghiêm chủ đề “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm, tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở giai đoạn 2019-2024; thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội…

chu-tich-quoc-hoi-2.jpg
Chủ tịch Quốc hội trao quà tặng Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 3. (Ảnh: Lâm Hiển)

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng đến thăm Quân khu 3 vào dịp cả nước đang hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, chiến công xuất sắc mà Quân khu 3 đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc và chủ trương xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh” đặt ra những yêu cầu mới, do đó Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Quân ủy Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu phải nắm chắc các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của xây dựng thế trận lòng dân, nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân. Đề nghị Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu thường xuyên nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình; kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, xử lý hiệu quả các tình huống, không để xảy ra các điểm nóng, không để bị động, bất ngờ; thực hiện tốt quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân khu phải phối hợp với lực lượng và chính quyền địa phương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng địa bàn an toàn gắn với đơn vị an toàn; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới; đặc biệt đối với vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo và tuyến biên giới, biển, đảo, trên địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh; tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa - xã hội; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

chu-tich-quoc-hoi-3.jpg
Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Lâm Hiển)

Quân khu phải thường xuyên quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội, nhất là đối với các lực lượng làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo, trên những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; triển khai, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo bảo đảm kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, quản lý, sử dụng tài chính chặt chẽ, đúng quy định; quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và nâng cao khả năng làm chủ vũ khí trang bị hiện đại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, làm việc tại Quân khu 3