Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP Hồ Chí Minh

PV| 27/05/2018 15:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay (27/5), nhân Lễ Phật đản - Phật lịch 2562 - Dương lịch 2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và chúc mừng tại một số cơ sở Phật giáo của thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình; Phó Chủ nhiệm VPQH, Trợ lý Chủ tịch QH Nguyễn Thị Thúy Ngần, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm; Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu với hòa thượng Thích Thiện Nhơn và các đại diện văn phòng II, Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh Đaibieunhandan

Đến thăm Văn phòng II Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong không khí tăng ni, tín đồ Phật giáo cả nước đang hân hoan đón mừng Lễ Phật đản - Phật lịch 2562 - Dương lịch 2018, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi tới Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng toàn thể tăng ni, tín đồ Giáo hội Phật giáo Việt Nam sức khỏe, tinh tấn và an lạc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận sự đóng góp to lớn của Phật giáo Việt Nam trong phát triển lịch sử dân tộc, là một tôn giáo có truyền thống yêu nước, gắn bó với dân tộc.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm được nhiều việc lợi đạo, ích đời thực hiện cứu khổ độ sinh, vận động tăng ni, phật tử cả nước sống trong chính tín, thực hiện đúng pháp luật Nhà nước, làm tròn nghĩa vụ của người công dân, gắn bó đoàn kết giữa "Đạo với Đời", tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, giúp đỡ người già cả, neo đơn, trẻ tàn tật, mồ côi, người gặp hoàn cảnh khó khăn; thực hiện xoá đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới văn minh, tiến bộ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, không ngừng chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo, trong đó có Phật giáo, thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc.

Nhân dịp Đại lễ Phật đản, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, cùng các chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới mà Giáo hội đã đề ra, hướng dẫn tăng ni, phật tử Phật giáo Việt Nam tiếp tục thực hiện phương châm hành đạo "Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội," góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã và đang tuân thủ các nguyên tắc của Đức Phật để trở thành một tôn giáo mang giá trị nhân bản, gắn với con người, gắn với cuộc đời, mang lại những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. Phật giáo Việt Nam trong suốt gần 2.000 năm qua luôn đồng hành cùng dân tộc, trở thành một phần không thể tách rời của lịch sử dân tộc.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ sự cảm ơn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, ngành Trung ương và địa phương đã quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện cho Phật giáo Việt Nam phát triển trong thời kỳ hội nhập của đất nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ cố gắng thực hiện đúng phương châm hoạt động “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội,” vận động tăng ni, phật tử thực hiện đúng theo Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng chủ trương và nội quy của Ban Tăng sự Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, góp phần ổn định và phát triển bền vững Phật giáo Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng văn phòng II, Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Lễ phật đản - Phật lịch 2562 - Dương lịch 2018

Tiếp đó, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm Ban trị sự Trung ương Tịnh độ Cư sĩ Phật Hội Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.

Đón Chủ tịch QH và Đoàn có Chánh Hội trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam, Giảng sư Nguyễn Phương Hiếu và các vị chức sắc Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam.

Chủ tịch QH ghi nhận những đóng góp ý nghĩa của Giáo hội Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam. Với mục đích hành đạo: “tu học - hành thiện - ích nước - lợi dân”, chức sắc, chức việc, y sỹ, y sinh, hội viên, tín đồ đã bỏ ra rất nhiều công sức, tiền của chăm lo việc chẩn bệnh, kê toa bốc thuốc hằng ngày cho các bệnh nhân. Với 218 Chi hội và phòng thuốc nam phước thiện, hằng năm đã chữa trị cho hàng chục ngàn lượt bệnh nhân, phát miễn phí hàng chục triệu thang thuốc.

Giáo hội đã thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tổ chức chăm sóc người già yếu, neo đơn có hoàn cảnh khó khăn... Chủ tịch QH cho rằng, những hoạt động này đã góp phần tích cực trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, làm cho xã hội ngày một vị tha và nhân ái hơn. Chủ tịch QH ghi nhận và chúc mừng những kết quả hoạt động của chức sắc, chức việc, y sỹ, y sinh, hội viên, tín đồ Giáo hội Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam trong thời gian qua.

Chủ tịch QH nhấn mạnh, trải qua hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã có những bước tiến vượt bậc về nhiều mặt. Đời sống xã hội, đời sống kinh tế, văn hóa của nhân dân ngày càng phát triển. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, đối ngoại được mở rộng, tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân được bảo đảm. Thành quả ấy tạo nên vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong thành công ấy có công lao của đồng bào, chức sắc các tôn giáo nói chung, trong đó có chức sắc, tín đồ, hội viên Giáo hội Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam, Chủ tịch QH nói.

Chủ tịch QH mong muốn, kế thừa những thành tựu đạt được, các vị trong Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ II đã đề ra và triển khai tốt công tác tổ chức Đại hội đại biểu cấp toàn đạo nhiệm kỳ 2019 - 2023. Đồng thời hướng dẫn chức sắc, tín đồ, hội viên tiếp tục thực hiện mục đích hành đạo “tu học - hành thiện - ích nước - lợi dân” góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thay mặt Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam, Giảng sư Thiện giác Nguyễn Phương Hiếu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Giáo hội, đồng thời cho biết toàn thể các chức sắc, tín đồ, hội viên Giáo hội Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam luôn tin tưởng vào đường lối, chính sách tôn giáo, tín ngưỡng của Nhà nước, chuyên tâm hành đạo, nỗ lực trong các hoạt động khám, chữa bệnh từ thiện cho người dân và phát triển Giáo hội.

Giảng sư Thiện giác Nguyễn Phương Hiếu cho biết, những năm qua Giáo hội Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam với hơn 200 hội quán và cũng là các cơ sở chữa bệnh phước thiện đã làm tốt công tác tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người dân. Trong thời gian tới, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo các hội quán, tín đồ, hội viên, y sinh tuân thủ đúng các quy định pháp luật và các nội quy của giáo luật, tôn nghiêm “tu học-hành thiện-ích nước-lợi dân,” góp phần mang lại sự an vui, hạnh phúc cho người dân.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP Hồ Chí Minh