Chính trị

Chủ tịch nước trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh

03/02/2024 - 10:46

Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận sự cống hiến và những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Nên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng 3/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy, Đảng bộ Khối Dân-Chính-Đảng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và trao Huy hiệu Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Nên.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nên được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận sự cống hiến và những đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh, cương vị công tác nào, trong chiến tranh hay thời bình, đồng chí Nguyễn Văn Nên luôn giữ vững chí khí của người cộng sản, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu.

Từ khi trở thành cán bộ cao cấp của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Nên đã cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu quan trọng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

trao huy hieu dang2.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá khi nhận trọng trách đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm khó khăn, vừa phải tập trung giải quyết những tồn đọng phức tạp kéo dài và xử lý những vấn đề phát sinh, vừa ứng phó với đại dịch COVID-19 đầy cam go, khốc liệt và phục hồi phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố sau đại dịch, đồng chí Nguyễn Văn Nên đã cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy đoàn kết, thống nhất, nỗ lực tìm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chỉ đạo tháo gỡ điểm nghẽn, tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng; quyết liệt chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường hợp tác với các địa phương trong nước và nhiều thành trên thế giới để mở rộng không gian phát triển; luôn quan tâm công tác an sinh, bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, đặc biệt là củng cố hệ thống y tế từ thành phố đến phường, xã; kiên trì mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; luôn nêu gương cho cán bộ đảng viên về sự tử tế, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư.

Trong cuộc sống đời thường, đồng chí Nguyễn Văn Nên sống giản dị, khiêm tốn, chân thành, được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo...

Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đồng chí Nguyễn Văn Nên đón nhận là niềm vinh dự, tự hào của đồng chí, và cũng là niềm vui, niềm tự hào của Đảng bộ Thành phố và các đảng bộ, chi bộ nơi đồng chí đã từng công tác.

"Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nên. Mong đồng chí tiếp tục phát huy chí khí của người cộng sản, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự lớn mạnh của Đảng, cho sự phát triển của thành phố mang tên Bác kính yêu", Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên bày tỏ biết ơn Đảng, Bác Hồ và thế hệ tiền nhận đã truyền dạy, dẫn đường cũng như các thế hệ lãnh đạo đã tin tưởng, giao cho cơ hội để được phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân qua từng nhiệm vụ cụ thể; trân trọng cảm ơn thầy cô bạn hữu, đồng chí, đồng bào luôn động viên, chia sẻ, đặc biệt là Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hết lòng giúp đỡ, tiếp sức vượt qua thử thách rất lớn vừa qua.

trao huy hieu dang3.jpg
Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

"Tôi tâm nguyện dù hoàn cảnh nào cũng luôn giữ trọn lời thề sắt son khi vào Đảng; kiên định mục tiêu lý tưởng; tiếp tục học tập, cống hiến nhiều hơn nữa để không phụ lòng của lãnh đạo, của đồng chí, đồng bào và không hổ thẹn với tiền nhân", đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên sinh ngày 14/7/1957 tại tỉnh Tây Ninh. Đồng chí đã trải qua nhiều vị trí công tác từ cơ sở; đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng của Đảng, Nhà nước, như Trưởng Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh; Bí thư Huyện ủy Gò Dầu; Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Tây Ninh; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh