Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và chúc Tết tại tỉnh Gia Lai

Trần Sỹ| 01/02/2018 19:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 1/2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã về thăm, làm việc và chúc tết đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tại xã Ia Dom (huyện Đức Cơ), Chủ tịch nước tặng 100 suất quà cho người dân nghèo, gia đình chính sách trong chương trình mang tên “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và chúc Tết tại tỉnh Gia Lai

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam”.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo cho người dân, các hộ gia đình chính sách, bởi vậy mà nhiều việc thiết thực đầy ý nghĩa đã đạt được, tuy vậy vẫn còn một số mặt khiêm tốn. Chủ tịch nước mong muốn các gia đình, công dân tiếp tục nỗ lực phấn đấu chăm lo sản xuất, nâng cao đời sống gia đình, đóng góp công sức tùy theo điều kiện vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước; tập trung chăm lo sản xuất, cải thiện đời sống gia đình mình cũng là đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước; Đảng bộ, chính quyền nhân dân xã Ia Dom tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng xây dựng xã Ia Dom ngày càng phát triển.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và chúc Tết tại tỉnh Gia Lai

Chủ tịch nước tặng quà cho bà con vùng biên.

Chúc tết tại Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Chủ tịch nước thay mặt Đảng, Nhà nước, đoàn công tác Trung ương gửi lời chúc mừng năm mới đến các cán bộ, chiến sĩ đóng quân trên địa bàn xã Ia Dom, huyện Đức Cơ. Cùng với đó, Chủ tịch nước hoan nghênh Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nằm ở vị trí rất quan trọng (giáp tỉnh Ratanakiri, Campuchia) về quốc phòng, an ninh kinh tế và xã hội nhưng đã làm tốt công tác quản lý biên giới, đạt được nhiều thành tích và được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước bày tỏ: Đồn biên phòng cần làm tốt công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương; cần tổ chức tốt công tác tuần tra, bảo vệ vững chắc đường biên; kiểm soát, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm xuất nhập khẩu trái phép, quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị với Campuchia; phong trào công tác dân vận, vận động quần chúng trong tình hình mới; phục vụ tốt công tác đối ngoại của các cơ quan chức năng trung ương, địa phương nơi cửa khẩu; coi đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và chúc Tết tại tỉnh Gia Lai

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và chúc Tết tại tỉnh Gia Lai

Chủ tịch nước chúc Tết và trồng cây lưu niệm tại đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cũng yêu cầu, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cần tiếp tục thực hiện tốt phương châm “ba bám, bốn cùng” với nhân dân, chức năng quân đội chiến đấu, đội quân công tác, tham gia các chương trình xóa đói, giảm nghèo, cứu hộ, cứu nạn, chống tội phạm biên giới, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn. Tích cực xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ biên phòng, tô thắm hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ đổi mới. Cũng tại chuyến thăm, Chủ tịch nước tặng quà cho Đồn biên phòng, các đơn vị chức năng của cửa khẩu; chụp ảnh và trồng cây lưu niệm.

Nằm trong chuyến thăm và làm việc lần này tại Gia Lai, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đến thăm công nhân Công ty cao su Mang Yang, thăm Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, thăm Mẹ Việt Nam A Hùng Lê Thị Thuê, thăm Trung đoàn cảnh sát cơ động E20.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và chúc Tết tại tỉnh Gia Lai