Chính trị

Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở tại TP.HCM

Kim Sáng 01/07/2024 12:02

Ngày 1/7/2024, cùng với các địa phương trên cả nước, TP.HCM tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự buổi lễ.

Cùng dự có Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải, Trung tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TP.HCM...

Được trang bị dùi cui cao su, kim loại, áo giáp

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở là lực lượng đông đảo của toàn dân, nòng cốt của lực lượng này là bảo vệ dân phố, dân phòng và Công an xã bán chuyên trách.

Trước khi được kiện toàn theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, 3 lực lượng trên đã có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, được Chính phủ, Bộ Công an và UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương trao tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng cao quý.

Lực lượng này có 6 nhóm nhiệm vụ chính, gồm: Hỗ trợ nắm tình hình ANTT; hỗ trợ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội; hỗ trợ vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; hỗ trợ tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT khi được điều động.

z5590674772352_c0986f3beb895621924849426c37ac32(1).jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở TP.HCM. Ảnh: Trang Thơm.

Lực lượng này được trang bị công cụ hỗ trợ (dùi cui cao su, dùi cui kim loại, áo giáp, găng tay bắt dao) thực hiện nhiệm vụ. Việc quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Lực lượng được trang bị, sử dụng trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận, phương tiện, thiết bị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

Người bị thương, tử vong khi thực hiện nhiệm vụ được xem xét hưởng chế độ, chính sách như thương binh hoặc được xem xét công nhận là liệt sĩ và hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Theo đó, TP.HCM thành lập 4.861 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự với 15.031 thành viên.

Là cánh tay nối dài của lực lượng Công an

Phát biểu tại Lễ ra mắt, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sẽ là lực lượng quần chúng đắc lực, tinh nhuệ và là cánh tay nối dài của lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, từng bước xây dựng nền an ninh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giải quyết kịp thời, nhanh chóng, từ sớm, từ cơ sở các vụ việc liên quan đến ANTT, không để mẫu thuẫn nhỏ tạo thành vụ việc lớn, phát sinh tội phạm và tạo thành các điểm nóng.

Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần thống nhất nhận thức, xác định vị trí, tầm quan trọng của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở để chỉ đạo lực lượng Công an với vai trò nòng cốt phối hợp với các ngành, đoàn thể tham mưu triển khai đầy đủ, thống nhất, bao quát và bám sát hết địa bàn cơ sở.

14.png
Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Đức Nam.

Cạnh đó, quan tâm xây dựng, bố trí, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện đảm bảo hoạt động và chế độ chính sách cho lực lượng này.

Đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị tổ chức tuyên truyền, tạo sự ủng hộ của nhân dân đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, góp phần đảm bảo tốt tình hình ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương.

Thường xuyên quan tâm tới việc tuyển chọn, chăm lo, hướng dẫn, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đặc biệt là cụ thể hóa 6 nhóm nhiệm vụ mang tính chất hỗ trợ công an cấp xã.

Quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về ANTT.

Tập trung giải quyết những vấn đề nhạy cảm về an ninh trật tự liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, không để phần tử xấu xuyên tạc, kích động, lôi kéo gây mất an ninh trật tự, xói mòn niềm tin của nhân dân...

Một số hình ảnh tại Lễ ra mắt:

z5590674747647_d28a3fb22f54a9f3059ac95d250a6b29.jpg
z5590674747756_bd52b94abbc500b0e2051d872190085c.jpg
z5590674751900_80c1a1d3280bb347c4ef764b9e9bfb9a.jpg
z5590674752653_2c7e6d580d0861c7c50011b565989b4d.jpg
z5590674758166_3721b74ccdb61ffc025d89cc13145254.jpg
z5590674762856_53e603b287a422cf708ac1df00969f71.jpg
z5590674774242_7228cb39a61f2185987b9e56ba8835b7.jpg
z5590674760473_ff383edc8b1fb71b23becf1ffdb4f2dc.jpg
Ảnh: Trang Thơm.

Ngày 28/11/2023, Quốc hội thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, có hiệu lực cao, quy định về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tiếp đến, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40 ngày 16/4/2024 và Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 14 ngày 22/4/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tại TP.HCM, ngày 22/6/2024, HĐND TP.HCM ban hành Nghị quyết số 35 phê duyệt Đề án về xây dựng, bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở tại TP.HCM