Chủ tịch nước: Quảng Bình cần phát triển du lịch trở thành ngành mũi nhọn, trọng điểm

Trọng Bằng| 15/06/2022 14:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, Quảng Bình phải khai thác được những lợi thế riêng có, đặc sắc nhất để phát triển, trong đó cần phát triển du lịch trở thành ngành mũi nhọn, trọng điểm.

chu-tich-nuoc-quang-binh-can-phat-trien-du-lich-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon.jpg
Chủ tịch nước: Quảng Bình có đủ điều kiện phát triển như sân bay, bến cảng, có di sản thiên nhiên thế giới, có biên giới... là những điều kiện riêng có.

Sáng nay, 15/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo và các bộ, ngành phát biểu ý kiến, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm đưa tỉnh nhà tiến bước bằng chương trình hành động cụ thể.

Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh vẫn đạt và vượt kế hoạch 13 chỉ tiêu kinh tế xã hội. Điểm sáng của tỉnh là hoàn thành nhiều dự án trọng điểm về năng lượng, như Cụm Trang trại điện gió B&T với công suất 252MW, tổng mức đầu tư 8.200 tỷ đồng, đã phát điện thương mại từ cuối năm ngoái.

Tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đứng thứ hai cả nước. Toàn tỉnh đã có 88/128 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt gần 69%). Công tác dân tộc được quan tâm, nhất là phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do tỷ lệ đồi núi chiếm gần 80%, thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, bão lũ. Tỉnh có quy mô kinh tế nhỏ, cơ sở hạ tầng còn lạc hậu, sức cạnh tranh thấp; chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư; ngân sách tỉnh vẫn phụ thuộc phần lớn từ hỗ trợ của ngân sách trung ương; tỷ lệ hộ nghèo còn cao…

Từ thực tế đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, Quảng Bình phải khai thác được những lợi thế riêng có, đặc sắc nhất để phát triển, trong đó cần phát triển du lịch trở thành ngành mũi nhọn, trọng điểm.

"Quảng Bình là một viên kim cương xanh, không chỉ biển xanh mà còn rừng xanh, môi trường xanh." Chủ tịch nước nói và cho rằng Quảng Bình có đủ điều kiện phát triển như sân bay, bến cảng, có di sản thiên nhiên thế giới, có biên giới... là những điều kiện riêng có.

Do đó, Chủ tịch nước đề nghị Quảng Bình cần có tầm nhìn lâu dài trong phát triển; trong đó coi du lịch là chiến lược; tăng cường phát triển du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, du lịch thể thao, du lịch văn hóa…

Quan tâm bảo vệ Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét nghiêm túc quy hoạch để có phương án vừa bảo vệ, vừa khai thác di sản một cách hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trong phát triển kinh tế xã hội tổng thể, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tỉnh cần tập trung bốn trụ cột là du lịch, nông nghiệp thông minh, phát triển công nghiệp và phát triển bền vững kinh tế biển. Trong đó, phải đặc biệt lưu ý người dân trong tỉnh có tỷ lệ lớn là sinh sống ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Trong định hướng phát triển cần đặc biệt quan tâm đến nông nghiệp và nâng cao đời sống người nông dân; thúc đẩy tái cơ cấu cây trồng vật nuôi.

Chủ tịch nước đề nghị Quảng Bình phát triển các ngành công nghiệp chủ lực có lợi thế cạnh tranh như công nghiệp điện, năng lượng tái tạo; khai thác thế mạnh biển để phát triển các ngành kinh tế biển. Sử dụng ngân sách trong phát triển hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiệu quả.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút đầu tư. Thúc đẩy chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ công để khắc phục thực tế địa bàn rộng lớn, hạ tầng chưa phát triển…

Tỉnh cũng cần chú trọng vấn đề an ninh và quốc phòng, củng cố khả năng phòng thủ và tăng cường tuyến phòng thủ trên biển và trên đất liền, giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia, ngăn chặn từ xa, từ sớm các dấu hiệu tội phạm vùng biên giới; bảo đảm an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội vùng biên cương; phòng chống tội phạm về ma túy, buôn lậu.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Trữ, 95 tuổi và thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Thống, sinh năm 1959, cùng sống tại Thành phố Đồng Hới.

chu-tich-nuoc-quang-binh-can-phat-trien-du-lich-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon1.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí trong đoàn công tác thành kính dâng hương trước phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trước đó sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã đến dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tại Vũng Chùa - Đảo Yến thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí trong đoàn công tác đã thành kính thỉnh chuông, đặt hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; một tài năng quân sự xuất chúng, nhà văn hóa lớn, có những cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Trong giờ phút thiêng liêng trang trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí trong đoàn công tác Trung ương; lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT tỉnh Quảng Bình đã bày tỏ lòng kính trọng, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Các đại biểu nguyện cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ, các thế hệ cách mạng đi trước và Đại tướng đã trọn đời phấn đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân; quyết tâm phấn đấu xây dựng nước Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Bình nói riêng ngày càng phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước: Quảng Bình cần phát triển du lịch trở thành ngành mũi nhọn, trọng điểm