Tin địa phương

Chủ tịch Bình Định: “Cán bộ giờ không còn run tay trước dự án trăm triệu đô”

Đức Hồ 25/06/2025 - 20:36

Tuyên bố của người đứng đầu chính quyền tỉnh không chỉ mang tính khái quát, mà còn được hậu thuẫn bằng loạt con số biết nói – cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của Bình Định - từ một địa phương nhiều trăn trở về thu ngân sách thành một điểm sáng tăng trưởng ổn định và bền vững trong khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

“Đây là nhiệm kỳ ấn tượng, hoàn thành và vượt tất cả các chỉ tiêu đề ra – kể cả những việc rất khó. Chỉ tiêu lượng hoá bằng con số thì không nói dối được” – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn khẳng định tại kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh khóa XIII, diễn ra ngày 25/6.

Từ “gỡ khó” đến mở rộng dư địa phát triển

Giai đoạn đầu nhiệm kỳ, thu ngân sách là nỗi lo thường trực. Ông Tuấn kể: “Khi tôi mới về, rất lo lắng với mức thu cao nhất khi đó, khoảng 16.000 tỷ đồng”.

Tuy nhiên, đến năm 2024, tỉnh đạt 15.615 tỷ đồng, vượt 7,8% so với chỉ tiêu HĐND tỉnh giao và tăng 23,2% so với năm 2023. Năm 2025, ông Tuấn chắc chắn, Bình Định sẽ thu ngân sách 18.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, 6 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách ước đạt 9.284 tỷ đồng – cao nhất trong cùng kỳ từ trước đến nay. Trong đó: Thu nội địa: 4.312 tỷ đồng. Thu từ sử dụng đất: 4.586 tỷ đồng. Tăng 43% so với cùng kỳ 2024, đạt 53,3% dự toán năm.

ba1d23fe-24ea-4544-8c75-bdbdd4598b20.jpeg
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn.

“Tôi xin ý kiến Bí thư Tỉnh ủy, nếu năm nay chưa thu được thì để sang năm. Chúng ta chọn cách đồng hành với doanh nghiệp, thay vì thu bằng mọi giá. Chính sự chia sẻ đúng lúc, tỉnh đã có kết quả thu ổn định năm nay”, ông Tuấn nói.

Không dừng lại ở con số thu ngân sách, Bình Định đang định vị lại vị thế với loạt tín hiệu tích cực:

Sân bay Phù Cát sẽ được nâng cấp thành sân bay quốc tế, dự kiến khởi công ngày 19/8, hoàn thành sau 10 tháng.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku chuẩn bị khởi công sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai (dự kiến tháng 11).

9ae23187-e0ab-4fbd-b007-5be878c4fc15.jpeg
Quang cảnh kỳ họp thứ 25.

KCN Phù Mỹ cũng sẽ khởi công trong tháng 8, mở rộng lên 2.000ha, đón siêu dự án công nghiệp 800ha ngay trong năm 2026.

Dự án điện gió PNE đã được phê duyệt trong Quy hoạch điện VIII, đang bước vào giai đoạn lựa chọn nhà thầu.

Đặc biệt, theo ông Tuấn, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, số lượng cụm công nghiệp mới của Bình Định đã bằng tổng cả 5 năm trước cộng lại – cho thấy sức hút đầu tư rõ rệt.

Cán bộ giờ không còn run tay trước dự án trăm triệu đô

Ở góc độ an sinh xã hội, kết quả cũng rất đáng chú ý: tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 5,8% đã giảm còn 0,62%năm nay, tương đương chỉ còn 1.700 hộ – chủ yếu là người già, neo đơn, không có khả năng lao động.

“Tỉnh đã có kiến nghị Trung ương có chính sách riêng hỗ trợ những hộ nghèo không còn khả năng thoát nghèo bằng các giải pháp thông thường. Không để ai bị bỏ lại phía sau”, ông Tuấn nói.

Các chương trình xóa nhà tạm, mở đường về các làng miền núi cũng đã cơ bản hoàn tất.

Một điểm nổi bật khác được ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh là sự trưởng thành nhanh chóng của đội ngũ cán bộ.

767509c4-b7aa-49ba-8f2e-e8821a673909.jpeg
Các đại biểu tham gia kỳ họp.

Theo ông Tuấn, không phải mẹ hát, con khen hay nhưng tất cả doanh nghiệp vào Bình Định họ đánh giá được khắc nghiệt của bộ máy, là khát khao xây dựng quê hương phát triển, năng lực trình độ, đạo đức công vụ, trách nhiệm với dân và doanh nghiệp. Nhiệm kỳ này đội ngũ cán bộ trưởng thành rất nhanh, rất tự tin.

“Trước đây thấy dự án vài trăm tỷ đồng là e ngại, run tay. Nay dự án vài trăm triệu USD cũng không làm khó được bộ máy. Anh em tự tin, chủ động, hiểu luật và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao”.

Bộ máy chính quyền tỉnh hiện được các nhà đầu tư đánh giá là kỷ luật, minh bạch, có năng lực hành động. Điều này góp phần nâng vị thế của Bình Định không chỉ trên bản đồ đầu tư trong nước mà còn cả quốc tế.

Không hứa suông, và những gì đã hứa – chúng tôi đang làm

Chủ tịch tỉnh Bình Định cũng thẳng thắn chỉ ra những điều chưa làm được:

3 nhà máy chế biến nông sản dự kiến khởi công từ đầu năm nhưng chậm tiến độ, sẽ khởi công trong năm nay.

Chỉ tiêu khách du lịch quốc tế và phát triển sản phẩm đặc trưng du lịch chưa đạt.

Quản lý đất đai, môi trường còn hạn chế.

Một bộ phận cán bộ vẫn né tránh, sợ trách nhiệm, cần khắc phục bằng cơ chế giao việc minh bạch, khuyến khích dám nghĩ dám làm.

74bac10e-16f7-4003-933e-40df7aacc383.jpeg
Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh khóa XIII.

Tuy vậy, ông Tuấn khẳng định: “Chúng ta không tư duy theo nhiệm kỳ, mà đang chuẩn bị dư địa dài hạn 5 - 10 năm. Không hứa suông, và những gì đã hứa – chúng tôi đang làm, và làm tốt hơn kỳ vọng”.

Nhìn tổng thể, Bình Định đã bước qua giai đoạn “gỡ khó” và đang từng bước định hình mình như một tỉnh có chiến lược dài hạn, quản trị tốt, hành động hiệu quả.

Với hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn chỉnh, chính sách đồng hành với doanh nghiệp, cùng đội ngũ cán bộ chuyển biến về chất, Bình Định đang trở thành một trung tâm tăng trưởng mới của khu vực miền Trung – không ồn ào, nhưng chắc chắn và thuyết phục.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Bình Định: “Cán bộ giờ không còn run tay trước dự án trăm triệu đô”