Chống tham nhũng là cuộc chiến “không ngừng, không nghỉ”

Nhóm PV| 01/02/2021 11:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chủ trì họp báo thông báo kết quả Đại hội XIII, sáng nay 1/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, chống tham nhũng là cuộc chiến “không ngừng, không nghỉ”, làm không cốt để trừng trị, vì thù oán mà hoàn toàn là nhân văn, nhân đạo.

Tại cuộc họp báo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng thông báo với các phóng viên báo chí trong và ngoài nước về kết quả thành công tốt đẹp của Đại hội XIII.

tbt-hop-bao.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp báo

Theo Tổng Bí thư, Đại hội này là một trong những Đại hội thành công nhất, cả về nội dung, cách thức tổ chức, lề lối làm việc. Số lượng văn kiện tại Đại hội rất nhiều, không tổng kết khoá XII, mà còn nhìn lại 35 năm đổi mới, quá trình phát triển đất nước, tổng kết 5 năm vừa qua, cùng với các báo cáo về chính trị, kinh tế xã hội, xây dựng Đảng… Nhờ sự chuẩn bị tốt, nội dung các văn kiện lần này đã được thống nhất cao, thông qua nhanh tại Đại hội.

Về công tác nhân sự Tổng Bí thư cho biết, từ năm 2018 đến nay, công tác nhân sự đã được chuẩn bị hết sức chu đáo, cẩn thận, thận trọng, khách quan, công tâm, làm từng bước, từ dễ đến khó, rộng đến hẹp… Đặc biệt, công tác tổ chức cũng hết sức chu đáo, cẩn thận, tạo mọi điều kiện cho các đại biểu về dự, bảo đảm an toàn tuyệt đối, nhất là khi dịch Covid xảy ra, đồng thời cũng tránh tình trạng gặp gỡ vận động, xin phiếu.

Tổng Bí thư cũng cho biết, điều ông nhiều lần khẳng định "Chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như ngày nay" đã được Đại hội thống nhất cao, thông qua và đưa vào văn kiện.

Tại buổi họp báo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, chống tham nhũng là vấn đề lớn, thời nào cũng có, nước nào cũng có. Đó là “bệnh của người có quyền, có chức, mà nắm trong tay tiền của thì rất dễ tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Tham nhũng chỉ là một vế, nên phòng chống tham nhũng phải đi cùng phòng chống tiêu cực”.

Dẫn lời dạy của Bác Hồ, “cưa một cành cây mọt sâu là để cứu cả cái cây; xử một vài người để răn đe, giáo dục người khác không vi phạm, để cảnh tỉnh, răn đe là chính, không cốt xử cho nhiều cho nặng mới là nghiêm", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, chống tham nhũng là cuộc chiến “không ngừng, không nghỉ”, làm không cốt để trừng trị, vì thù oán mà hoàn toàn là nhân văn, nhân đạo.

Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, chưa khóa nào mà lại có mấy ủy viên Bộ chính trị bị cách chức, đi tù, tịch thu tài sản vì tham nhũng. Kể về một trường hợp "xách vali tiền (đô la Mỹ) đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để lấp liếm hành vi vi phạm", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đấu tranh chống tham nhũng là công việc hết sức khó khăn, nếu không có bản lĩnh, tình cảm thì không làm được.

tbt-toan-canh(2).jpg
Đại hội XIII sáng nay 1/2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhắc lại: "Chống tham nhũng là cuộc chiến lâu dài, gian khổ, quyết liệt. Thời gian qua, chúng ta mới hạn chế, ngăn ngừa được một bước, chứ còn quyền, còn chức, còn tiền mà bản thân không tu dưỡng, rèn luyện thì tham nhũng còn xảy ra".

Cùng với nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và xã hội, để chống tham nhũng, mỗi người cần tâm niệm rằng, "danh dự là thiêng liêng cao quý nhất, chết cũng không mang tiền theo được", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ.

Sau thành công của Đại hội, điều quan trọng được Tổng Bí thư nêu rõ là sắp tới phải đưa Nghị quyết vào cuộc sống ra sao, triển khai thế nào. Bởi kiểm điểm vừa qua cho thấy tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu của chúng ta. Nghị quyết phải được cụ thể hoá thành các chỉ đạo, triển khai, phải tạo ra của cải vật chất, đời sống của người dân được cải thiện, "thế mới là thành công, không phải chỉ biểu quyết giơ tay xong là xong", Tổng Bí thư lưu ý.

Khẳng định sự thành công tốt đẹp của Đại hội, Tổng Bí thư nhấn mạnh thành công này có nhiều nguyên nhân, trong đó có sự đóng góp to lớn của đội ngũ báo chí đã tham gia tích cực, đông đảo tại Đại hội lần này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chống tham nhũng là cuộc chiến “không ngừng, không nghỉ”