Giáo dục

Chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng giải quyết tranh chấp dân sự tại toà án

Mỹ Linh 20/10/2023 - 21:01

Vừa qua, Học viện Tư pháp phối hợp với Bộ Tư pháp Cộng hoà liên bang (CHLB) Đức tổ chức thành công hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng giải quyết tranh chấp dân sự tại toà án bằng phương thức trực tuyến”.

Trong khuôn khổ triển khai Chương trình Đối thoại Nhà nước pháp quyền giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp CHLB Đức, giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2022, Học viện Tư pháp đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác với một số đối tác từ CHLB Đức nhằm nâng cao chất lượng đào tạo các chức danh tư pháp của Học viện Tư pháp thông qua việc tổ chức các tọa đàm, hội thảo, các phiên tòa giả định, đoàn ra, xây dựng học liệu, tài liệu, giáo trình. Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Học viện Tư pháp có kết nối với chuyên gia CHLB Đức qua phần mềm Zoom.

tp1.jpg
Học viện Tư pháp phối hợp với Bộ Tư pháp CHLB Đức tổ chức hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng giải quyết tranh chấp dân sự tại toà án bằng phương thức trực tuyến”.
tp2.jpg
Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Học viện Tư pháp có kết nối với chuyên gia CHLB Đức qua phần mềm Zoom.
tp3.jpg
PGS. TS Nguyễn Minh Hằng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, PGS. TS Nguyễn Minh Hằng cho biết: “Tiếp nối các thành công và nhằm triển khai Chương trình Đối thoại Nhà nước pháp quyền giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp CHLB Đức, giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, Học viện Tư pháp đã phối hợp với Bộ Tư pháp CHLB Đức tổ chức hội thảo nhằm nâng cao kinh nghiệm cũng như hiểu biết của giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng, học viên của Học viện Tư pháp về kỹ năng giải quyết tranh chấp dân sự bằng phương thức trực tuyến trong quá trình thực hành nghề nghiệp. Đồng thời cảm ơn Bộ Tư pháp CHLB Đức đã hợp tác, hỗ trợ Học viện Tư pháp thực hiện hoạt động. Mong rằng trong chặng đường thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực pháp lý cho Việt Nam trong thời gian tới, Học viện Tư pháp sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác, hỗ trợ từ Bộ Tư pháp Cộng hòa liên bang Đức. Học viện Tư pháp tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong thời gian qua sẽ luôn được duy trì, củng cố và mở rộng hơn nữa.”

tp4.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh kỷ niệm tại chương trình.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng giải quyết tranh chấp dân sự tại toà án