Chém người tình của vợ mang thương tật hơn 70%

Mạnh Hùng| 23/03/2022 16:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 23/3, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Kiệt 7 năm tù về tội "Giết người".

d0a8cd9b-64a0-46b4-89eb-1041c15e00d7.jpeg
Bị cáo Kiệt tại phiên toà xét xử

Theo cáo trạng truy tố, khoảng tháng 6/2019, Kiệt cùng vợ là chị N.T.K.D đến thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) thuê phòng trọ. Hai vợ chồng cùng làm nghề phụ hồ ở đây.

Quá trình đi làm, Kiệt phát hiện ông Đoàn Văn Duy Hận Anh (làm phụ hồ chung công trình với vợ chồng Kiệt) có nhắn tin "qua lại" với vợ Kiệt. Do đó, Kiệt nghi ngờ họ có quan hệ bất chính nên Kiệt yêu cầu vợ nghỉ làm. Gia đình chuyển về Bình Dương sinh sống.

Đầu tháng 9/2019, con trai út Kiệt nhập viện điều trị bệnh tại Bệnh viện TP Thuận An. Do không có tiền nên Kiệt về quê bán lúa, lấy đồ dùng (có 1 cái búa).

Ngày 8/9/2019, con trai lớn điện thoại báo Kiệt rằng không thấy mẹ và em trai ở bệnh viện, hiện đi đâu không rõ. Hai ngày sau, Kiệt nghe một người bạn nói chị D. cùng ông Hận Anh đang thuê phòng khách sạn.

Ngay sau đó, Kiệt chạy thẳng đến khách sạn, thuê một phòng rồi ngồi chờ ở quầy lễ tân.

Tới 14h30 cùng ngày, khi thấy ông Hận Anh đi xuống, Kiệt chạy tới hỏi chuyện rồi lấy búa chém nhiều nhát vào người tình địch. Hoảng sợ, ông Hận Anh bỏ chạy nhưng vẫn bị Kiệt truy đuổi.

Chỉ đến khi nạn nhân chạy vào nhà dân gần đó trốn Kiệt mới chịu dừng tay rồi bỏ về Bình Dương.

Về phần nạn nhân, do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng bị thương tật hơn 72%.

Sau khi gây án, Kiệt bỏ trốn. Ngày 7/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ được Kiệt theo lệnh truy nã.

Sau khi sự việc xảy ra, chị D. đã bỏ đi biệt tăm, để lại 2 đứa con cho cha mẹ chồng nuôi dưỡng.

Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Kiệt đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Bị hại là ông Đoàn Văn Duy Hận Anh thừa nhận có tình cảm với chị D. và hai người đã nhiều lần vào khách sạn để quan hệ tình dục.

Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, gây mất trật tự xã hội. Tuy nhiên bị hại cũng có một phần lỗi, vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Kiệt 7 năm tù về tội giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém người tình của vợ mang thương tật hơn 70%