Chém bạn nhậu vì mâu thuẫn chuyện góp tiền thuốc men

P.Nhi| 15/04/2022 13:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Quảng Nam vừa tuyên phạt bị cáo Đào Duy Vương (SN 1995, xã Tam Hải, huyện Núi Thành) 9 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 4/4/2021, Vương và anh B.V.Tr. (SN 1995, trú cùng xã) cùng hai người khác tổ chức nhậu tại nhà Vương. 

Rượu vào lời ra, giữa anh Tr. và Vương xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân xuất phát từ việc góp tiền chi trả chi phí thuốc men cho một nạn nhân bị anh Tr. và Vương đánh gây thương tích trước đó. 

vuong.jpg
Bị cáo Đào Duy Vương

Trong lúc cãi vã, Vương xuống bếp lấy con dao lên chém vào đỉnh đầu của anh Tr. Được mọi người trong bàn nhậu can ngăn, anh Tr. bỏ chạy ra ngoài. 

Chưa dừng lại, Vương tiếp tục đuổi theo anh Tr., rồi vung dao chém vào tay và bụng của nạn nhân. Bị thương, anh Tr. bỏ chạy vào con hẻm gần đó, còn Vương mang dao về nhà cất giữ. 

Sau đó, anh Tr. được bạn đưa vào bệnh viện cấp cứu với thương tích hiện tại là 19%, trong đó có các vết thương ở vùng đầu gây nứt sọ, tụ máu. 

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vương 9 năm tù về tội giết người.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém bạn nhậu vì mâu thuẫn chuyện góp tiền thuốc men