Cháy xe giường nằm, 15 hành khách may mắn thoát chết

Giáp Văn| 09/08/2016 11:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một chiếc xe giường nằm, đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh thì bất ngờ bốc cháy, 15 hành khách trên xe cùng tài xế may mắn thoát chết.

Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 4 giờ sáng 9/8, khi chiếc xe giường nằm của nhà xe Hòa Hiệp mang BKS 51B - 200.46 chạy tuyến An Giang - Đắk Lắk, do tài xế Bùi Văn Oanh (SN 1981, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, An Giang) điều khiển. Khi chạy đến Km877+300 đường Hồ Chí Minh  đoạn đi qua thôn 1, xã Quảng Tín, huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông thì đột nhiên bốc cháy.

Cháy xe giường nằm, 15 hành khách may mắn thoát chết

Chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo một số hành khách trên xe kể lại: khi phát hiện lửa bén lên khu vực máy, khói bốc lên khoang nằm của hành khách tài xế Oanh đã lập tức dừng xe và hô hoán hành khách chạy ra khỏi xe.

Sau đó tài xế cùng các xe khách dọc đường đã dùng bình cứu hỏa, nước để dập lửa nhưng đám cháy quá lớn không thể dập tắt được. Hậu quả, chiếc xe bị cháy rụi hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháy xe giường nằm, 15 hành khách may mắn thoát chết