“Chạy” thương binh giả, 3 đối tượng lĩnh gần 60 năm tù

Đức Chung| 03/07/2019 20:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 3/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử đường dây “chạy” thương binh giả 3 bị cáo với mức án gần 60 năm tù.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2012-2014, biết nhiều người muốn chạy chế độ thương binh nên Tạ Thị Vân (57 tuổi, trú tại TP Vinh), Hồ Thanh Tùng (61 tuổi, trú xã Hưng Phú, huyện Hưng Nguyên) và Nguyễn Phúc Hồng (65 tuổi, trú xã Nam Thái, huyện Nam Đàn), đã cấu kết với nhau nhận tiền của hàng trăm người để “chạy” chế độ thương binh, bệnh binh, chất độc da cam nhằm chiếm đoạt tài sản.

Vân đã “nổ” mình có quen biết với nhiều người làm chế độ chính sách từ Trung ương đến địa phương, ngoài ra để có vỏ bọc hoàn hảo cho nhiều người tin tưởng, Vân “nổ” là có chồng công tác tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An (hiện vợ chồng Vân đã ly hôn).

“Chạy” thương binh giả, 3 đối tượng lĩnh gần 60 năm tù

3 bị cáo Vân, Tùng, Hồng tại phiên tòa. Ảnh VB

Vân, Hồng và Tùng cam đoan trong vòng 6 tháng đến 1 năm sẽ có quyết định hưởng chế độ. Tuy nhiên, trên thực tế nhóm người này sau khi thu hồ sơ, tiền của các cựu chiến binh và đưa họ đi khám thì không làm gì cả.

Với thủ đoạn như trên, nhóm đối tượng này đã nhận khoảng 1.000 bộ hồ sơ của các cá nhân ở Nghệ An, Hà Tĩnh để “chạy” chế độ chính sách nhằm chiếm đoạt tiền. Tuy nhiên, chỉ có 321 nạn nhân đứng ra tố cáo nhóm đối tượng này. Trong đó, Vân phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền chiếm đoạt gần 10,5 tỷ đồng; Tùng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền gần 13 tỷ đồng; Hồng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền hơn 5,5 tỷ đồng.

Ngày 20/10/2016, Vân bị bắt giữ tại Hà Nội. Ngày 5/2/2018 TAND tỉnh Nghệ An đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Vân 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc Vân trả lại số tiền 3,7 tỉ đồng đã chiếm đoạt của 95 nạn nhân.

Tùng bỏ trốn nên bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị bắt vào ngày 8/3/2018. Tháng 10/2018, Hồng cũng sa lưới.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt Tạ Thị Vân 13 năm tù, tổng hợp bản án đang thi hành, bị cáo phải chịu mức án 27 năm tù; Hồ Thanh Tùng 19 năm tù; Nguyễn Phúc Hồng 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

HĐXX cũng buộc các bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các cựu chiến binh, cựu TNXP nói trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Chạy” thương binh giả, 3 đối tượng lĩnh gần 60 năm tù