Chỉ trong vòng 10 ngày, hai vụ cháy liên tiếp tại các khu neo đậu tàu cá ở tỉnh Gia Lai đã khiến 24 tàu cá bị hư hỏng, gây thiệt hại lớn về tài sản của ngư dân. Trước diễn biến đáng lo ngại, UBND tỉnh đã ban hành chỉ đạo khẩn nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ tại các cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền.
Ngày 14/7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã yêu cầu các sở, ngành và chính quyền các địa phương ven biển khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, nổ tại các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão và những nơi tập trung tàu cá.
Theo UBND tỉnh, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài, số lượng tàu cá tập trung neo đậu lớn, nguy cơ xảy ra cháy và cháy lan luôn tiềm ẩn nếu không thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy.
UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; rà soát, bổ sung phương án chữa cháy, tổ chức tập huấn, diễn tập phù hợp với điều kiện thực tế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao phối hợp điều tiết tàu cá ra vào, neo đậu bảo đảm an toàn, giữ thông thoáng luồng lạch phục vụ công tác chữacháy; đồng thời tăng cường tuyên truyền, kiểm tra việc chấp hành quy định phòng cháy, chữa cháy của chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu kiểm tra việc bảo đảm an toàn phòng cháy tại các cảng cá; rà soát hệ thống điện, hoạt động hàn cắt, sửa chữa tàu, công tác quản lý nhiên liệu và vật liệu dễ cháy; bố trí lực lượng thường trực tuần tra, sẵn sàng xử lý khi có sự cố.
Đối với UBND các xã, phường ven biển, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy; chủ động huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm "bốn tại chỗ"; rà soát các khu vực có nguy cơ cao để triển khai các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của ngư dân.

Gần đây, hai vụ cháy liên tiếp chỉ trong vòng 10 ngày tại Gia Lai khiến 24 tàu cá hư hỏng.
Cụ thể, khoảng 19h10 ngày 9/7, một đám cháy bùng phát từ tàu cá đang neo đậu tại khu tránh trú bão thuộc cảng cá Tam Quan, sau đó nhanh chóng lan sang các tàu bên cạnh.
Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm 8 tàu cá bị hư hỏng, trong đó có 6 tàu bị cháy rụi cùng ngư lưới cụ, nhiên liệu dự trữ và nhiều trang thiết bị phục vụ khai thác hải sản; 2 tàu còn lại bị cháy một phần.
Trước đó, trưa 29/6, một tàu cá của ngư dân xã Cát Tiến đang neo đậu tại khu vực Nhơn Phước, giáp ranh giữa phường Quy Nhơn Đông và xã Tuy Phước Đông, bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các tàu neo đậu liền kề.
Theo thống kê, vụ hỏa hoạn đã làm 16 tàu cá của ngư dân xã Cát Tiến bị hư hại, gồm 12 tàu cháy hoàn toàn và 4 tàu cháy một phần. Một người bị bỏng trong quá trình tham gia chữa cháy và đang được điều trị.
Đáng chú ý, chỉ 1 trong số 16 tàu bị cháy có bảo hiểm thân tàu; 5 tàu đã nộp hồ sơ đăng ký giải bản và đang chờ địa phương thẩm định.
Để hỗ trợ ngư dân ổn định cuộc sống trong thời gian chờ khôi phục sản xuất, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo khẩn trương hỗ trợ các chủ tàu cá bị thiệt hại, với mức 15kg gạo/người/tháng và hỗ trợ 3 triệu đồng/chủ tàu/tháng trong thời gian 3 tháng.