Chặt phá gần 1.000 gốc keo hàng xóm để trả thù

Đức Chung| 22/11/2019 20:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 22/11, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để làm rõ hành vi phá hoại tài sản.

Trước đó, vào đầu tháng 10/2019, chị Kha Thị G. (SN 1975) vào thăm vườn keo của gia đình thì phát hiện gần 200 cây keo 4 năm tuổi đã bị chặt hạ. Ước tính thiệt hại hơn 10 triệu đồng. Sau đó chị G. đã trình báo cơ quan công an.

Chặt phá gần 1.000 gốc keo hàng xóm để trả thù

Nhóm đối tượng bị tạm giữ để điều tra.

Vào cuộc điều tra, đến ngày 10/10, công an huyện Con Cuông đã bắt giữ Kha Thị Pòm (SN 1977), Lô Thị Sơn (SN 1975). Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng này khai nhận vì mâu thuẫn trước đó nên đã rủ nhau đi chặt vườn keo của nhà chị G. với mục đích trả thù.

Hai người phụ nữ này còn khai nhận, trước đó vào ngày 20/8/2018, do mâu thuẫn trong việc trâu, bò của mình phá rừng keo của gia đình anh Trịnh Văn C. (SN 1982, trú xã Yên Khê ) và bị anh này yêu cầu bồi thường tiền nên 2 đối tượng này đã rủ thêm Phẩy Thị Nga (SN 1983) và Vi Văn Ngọc (SN 1977) đi chặt phá 775 cây keo của gia đình anh C. khiến gia đình anh này bị thiệt hại hơn 21 triệu đồng.

Hiện, cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo qui định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chặt phá gần 1.000 gốc keo hàng xóm để trả thù