Nghệ An: Tạm giữ đối tượng chặt phá hơn 3.000 gốc keo của người dân

Đức Chung| 03/07/2019 19:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 3/7, thông tin từ công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Hữu Tình (55 tuổi, trú tại xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn) để điều tra hành vi hủy hoại tài sản.

Như đã đưa tin trước đó, vào đêm 23/6, tại rẫy keo của gia đình anh Phùng Văn Huệ (trú tại xã Thành Sơn) tại xã Thạch Ngàn (huyện Con Cuông) đã bị kẻ gian vào phá hoại. Sau kiểm đếm, có 3.145 cây keo hơn 1 năm tuổi đã bị chặt hạ.

Nghệ An: Tạm giữ đối tượng chặt phá hơn 3.000 gốc keo của người dân

Anh Huệ bên vườn keo bị kẻ gian phá hoại.

Được biết trước đó, gia đình anh cũng từng bị kẻ gian chặt phá keo, sau đó anh Huệ mua lưới thép B40 về rào nhưng liên tục bị kẻ gian cắt đứt. Gia đình đã làm đơn gửi chính quyền địa phương và cơ quan công an nhờ vào cuộc điều tra làm rõ.

Sau quá trình điều tra, Công an huyện Con Cuông xác định Nguyễn Hữu Tình là người chặt phá số cây trên.

Bước đầu Tình khai nhận, mình và gia đình anh Huệ mâu thuẫn trong đất trồng keo nên đã phá hoại vườn của hàng xóm.

Nghệ An: Tạm giữ đối tượng chặt phá hơn 3.000 gốc keo của người dân

Gia đình chị Thanh cũng bị kẻ gian phá hoại hơn 5 sào dưa hấu.

Trước đó, vào ngày 11/5, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh (40 tuổi, xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cũng phát hiện hơn 5 sào dưa hấu chuẩn bị cho thu hoạch của gia đình đã bị kẻ gian phá hoại ước tính thiệt hại hơn 50 triệu đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Tạm giữ đối tượng chặt phá hơn 3.000 gốc keo của người dân