Tiêu điểm

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình chúc mừng các cơ quan báo chí, truyền thông trong hệ thống TAND 

Mai Đỉnh 17/06/2023 00:12

Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2023), chiều 16/6, tại trụ sở Báo Công lý, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC đã gặp mặt, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động các cơ quan báo chí, truyền thông trong hệ thống TAND, gồm Báo Công lý, Tạp chí TAND và Cổng Thông tin điện tử TAND.

Dự buổi găp mặt có đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC; đồng chí Lương Văn Việt, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính TANDTC và đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc TANDTC.

Tham dự buổi gặp mặt về phía các cơ quan báo chí, truyền thông có các đồng chí: Nguyễn Xuân Kỳ, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử TAND, Chánh Văn phòng TANDTC; Trần Đức Vinh, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý;  Trần Quốc Việt, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Tạp chí TAND; các đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo Công lý và Tạp chí TAND; cùng cán bộ 3 đơn vị báo chí, truyền thông thuộc TANDTC.

chanh-an-nguyen-hoa-binh3(1).jpg
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tặng hoa chúc mừng 3 đơn vị báo chí, truyền thông thuộc TANDTC.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Lãnh đạo TANDTC, Phó Chánh án Nguyễn Văn Du gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên, người lao động của các cơ quan báo chí, truyền thông trong hệ thống TAND nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2023).

Phó Chánh án Nguyễn Văn Du nhấn mạnh, thời gian qua, các cơ quan báo chí, truyền thông của hệ thống TAND đã phát triển không ngừng, cùng với các cơ quan báo chí cả nước thực hiện nghiêm tôn chỉ, mục đích, định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và hệ thống TAND… chủ động triển khai thành công các nhiệm vụ chính trị được giao; đã phản ánh kịp thời, chính xác các hoạt động của hệ thống TAND, trở thành những kênh thông tin tin cậy, góp phần đưa hình ảnh, hoạt động, thành tựu của hệ thống TAND đến với đông đảo quần chúng nhân dân.

chanh-an-nguyen-hoa-binh4(1).jpg
Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du phát biểu tại buổi gặp mặt

Theo Phó Chánh án Nguyễn Văn Du, năm 2023 là năm mà hệ thống TAND triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng như: tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và những văn bản chỉ đạo của Trung ương về cải cách tư pháp; tiếp tục thực hiện Đề án “Cải cách tư pháp tại TAND đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng xét xử, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác; thực hiện một số nhiệm vụ theo các Luật, Nghị quyết của Quốc hội, cũng như chỉ đạo của Ban cán sự đảng TANDTC…

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trên cần sự vào cuộc, chung sức của cả hệ thống TAND, trong đó có vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí, truyền thông trong hệ thống TAND.

Phó Chánh án Nguyễn Văn Du đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông của hệ thống TAND cần bám sát quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước… cũng như tình hình trong nước, quốc tế để phản ánh một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời về đời sống xã hội của đất nước, hoạt động của hệ thống TAND.

chanh-an-nguyen-hoa-binh5(1).jpg
Tổng Biên tập Báo Công lý Trần Đức Vinh báo cáo kết quả hoạt động của 3 đơn vị báo chí, truyền thông thuộc TANDTC.

Đặc biệt, cần chủ động thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách mới của hệ thống TAND và việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về tổ chức, hoạt động của hệ thống TAND; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kịp thời phản hồi, phúc đáp những kiến nghị, phản ánh, thắc mắc của nhân dân liên quan tới hoạt động của Tòa án.

Ngoài ra, cần đổi mới nội dung, phương thức truyền thông để nâng cao hiệu quả tuyên truyền; tăng cường phối hợp, xử lý hiệu quả các vấn đề truyền thông, nhất là các vấn đề xã hội quan tâm, bức xúc để xã hội, nhân dân hiểu, chia sẻ, ủng hộ và có đóng góp nhiều hơn cho hệ thống TAND; cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, trung thực, khách quan, góp phần định hướng dư luận xã hội và hỗ trợ cho các Tòa án hoạt động hiệu quả. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông tại mỗi đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Báo cáo với đồng chí Chánh án TANDTC, Tổng Biên tập Báo Công lý Trần Đức Vinh - đại diện 3 cơ quan báo chí, truyền thông cho biết, căn cứ tôn chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban cán sự đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo TANDTC, cả 3 đơn vị đã triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách toàn diện, đầy đủ, kịp thời.

chanh-an-nguyen-hoa-binh2(1).jpg
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình chụp ảnh với lãnh đạo các đơn vị báo chí, truyền thông thuộc TANDTC 

Bên cạnh việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động của Lãnh đạo, các đơn vị nghiệp vụ TANDTC, hệ thống TAND… đến đông đảo nhân dân thì các vấn đề đời sống, kinh tế xã hội… của đất nước cũng đã được tuyên truyền, phản ánh đầy đủ, kịp thời trên các ấn phẩm báo chí, truyền thông theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại…

Thời gian tới, cả 3 cơ quan báo chí, truyền thông sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế đã được chỉ ra, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, trở thành kênh thông tin tuyên truyền quan trọng của Đảng, Nhà nước và hệ thống TAND.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của cả 3 đơn vị, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể đội ngũ phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên đang công tác tại 3 cơ quan.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định, những cống hiến của các cơ quan báo chí, truyền thông trong hệ thống TAND đã đóng góp tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của hệ thống Tòa án các cấp nói riêng và sự nghiệp báo chí cách mạng nói chung.

Gợi mở một số định hướng trong hoạt động báo chí và tuyên truyền về hệ thống TAND, Chánh án Nguyễn Hòa Bình lưu ý, hoạt động của hệ thống TAND là lĩnh vực có lượng thông tin dồi dào, được đông đảo công chúng chú ý, đón nhận… Vì vậy, các cơ quan báo chí, truyền thông trong hệ thống TAND cần chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp tục xây dựng, củng cố đội ngũ những người làm báo ngày càng chuyên nghiệp, hiểu biết sâu rộng về hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Tòa án và các vấn đề được TANDTC cũng như TAND các cấp quan tâm, làm sao để mỗi phóng viên, biên tập viên có được cách nhìn nhận, đánh giá về một vụ việc, vụ án như một Thẩm phán.

chanh-an-nguyen-hoa-binh6(1).jpg
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình thăm Trường quay Công lý TV

Đồng thời, các cơ quan báo chí, truyền thông cần lưu ý đến xu hướng truyền thông hiện đại để phát triển các hình thức truyền thông đa phương tiện phù hợp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình cũng mong muốn các nhà báo, phóng viên tiếp tục có những tuyến bài chất lượng cao để tham gia các giải báo chí uy tín trong thời gian tới, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng vững mạnh.

Trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chánh án và Phó Chánh án TANDTC, đồng chí Trần Quốc Việt, Tổng Biên tập Tạp chí TAND khẳng định, sự quan tâm, chỉ đạo của đồng chí Chánh án và Lãnh đạo TANDTC là kim chỉ nam, là nguồn động viên để các cơ quan báo chí, truyền thông trong hệ thống TAND phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo các cơ quan xin hứa sẽ để xây dựng tập thể đoàn kết, đổi mới, phát triển theo đúng như kỳ vọng của đồng chí Chánh án và Lãnh đạo TANDTC.

chanh-an-nguyen-hoa-binh1(1).jpg
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình và Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, phóng viên, biên tập viên 3 cơ quan báo chí, truyền thông thuộc TANDTC: Báo Công lý, Tạp chí TAND, Cổng Thông tin điện tử TAND.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình chúc mừng các cơ quan báo chí, truyền thông trong hệ thống TAND