Tòa án địa phương

Chánh án TAND tỉnh Cà Mau: Báo Công lý là cầu nối niềm tin giữa Tòa án và nhân dân

Mạnh Hùng 25/09/2025 - 06:37

Trải qua 24 năm xây dựng và trưởng thành (25/9/2001 - 25/9/2025), Báo Công lý đã khẳng định vị thế là cơ quan ngôn luận của Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), đồng hành cùng sự nghiệp cải cách tư pháp và lan tỏa giá trị công lý đến nhân dân. Nhân dịp này, phóng viên Báo Công lý có cuộc trao đổi với đồng chí Thái Rết, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau về vai trò, đóng góp và kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới của tờ báo pháp luật hàng đầu Việt Nam.

ca-mau.jpg
Đồng chí Thái Rết, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau.

PV: Thưa Chánh án, nhìn lại chặng đường 24 năm qua, Chánh án đánh giá thế nào về vị trí, vai trò của Báo Công lý trong sự nghiệp cải cách tư pháp cũng như hoạt động của ngành Tòa án?

Chánh án Thái Rết: Có thể nói, Báo Công lý ra đời và phát triển gắn liền với tiến trình đổi mới, cải cách tư pháp mà Đảng, Nhà nước ta đã xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Từ chỗ còn nhiều khó khăn ban đầu, đến nay Báo Công lý đã trở thành một cơ quan báo chí vững mạnh, có thương hiệu, uy tín trong lòng bạn đọc.

Trong hoạt động cải cách tư pháp, Báo đóng vai trò quan trọng ở ba phương diện. Thứ nhất, là kênh thông tin chính thống, phản ánh trung thực, kịp thời về hoạt động của ngành Tòa án, từ công tác xét xử các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính đến những đổi mới trong tổ chức, cán bộ và quản lý ngành. Thứ hai, Báo Công lý còn là “diễn đàn” thể hiện tiếng nói của Tòa án, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Thứ ba, với tính định hướng rõ nét, Báo đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự công minh, nghiêm minh của nền tư pháp nước nhà.

Riêng tại Cà Mau, tôi thấy Báo Công lý không chỉ truyền tải những bản tin thời sự, mà còn phản ánh những nỗ lực của địa phương trong xét xử, hòa giải, đổi mới thủ tục tố tụng, ứng dụng công nghệ thông tin. Những thông tin đó giúp nhân dân hiểu rõ hơn sự chuyển biến của ngành, đồng thời tạo sự đồng thuận xã hội để chúng ta triển khai nhiệm vụ ngày càng thuận lợi.

PV: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên. Chánh án nhận định thế nào về vai trò của Báo Công lý trên phương diện này?

Chánh án Thái Rết: Ở góc độ quản lý Tòa án địa phương, tôi nhận thấy, tuyên truyền pháp luật chính là “chìa khóa” để giúp người dân hạn chế vi phạm và nâng cao ý thức sống, làm việc theo pháp luật. Pháp luật chỉ thật sự phát huy giá trị khi nhân dân hiểu, nắm vững và tin tưởng vào nó. Và muốn làm được điều đó, chúng ta rất cần một kênh truyền thông chính thống, dễ tiếp cận. Báo Công lý đã và đang thực hiện xuất sắc vai trò này.

Những chuyên mục như: Tòa án, Pháp đình, Pháp luật và Đời sống xã hội, Gương điển hình đã trở thành “địa chỉ tin cậy” cho bạn đọc cả nước. Ở đó, những câu chuyện pháp lý khô khan được truyền tải bằng ngôn ngữ báo chí gần gũi, dễ hiểu. Những vụ án lớn, những bản án nghiêm minh được phản ánh không chỉ mang tính răn đe, cảnh tỉnh mà còn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Người dân đọc báo để hiểu luật, hiểu quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời cũng rút ra bài học ứng xử trong cuộc sống.

Thực tế ở Cà Mau, tôi đã nhiều lần gặp bà con nông dân, ngư dân, hay cán bộ ở xã, huyện chia sẻ rằng họ thường đọc Báo Công lý để biết thêm các quy định pháp luật liên quan đến tranh chấp dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình… Chính sự phổ biến này đã giúp người dân hạn chế được nhiều rủi ro, biết tìm đến Tòa án để được bảo vệ quyền lợi chính đáng, thay vì tự giải quyết bằng các cách thức không phù hợp.

Điểm đặc biệt của Báo Công lý là tính gần gũi, nhân văn. Báo không chỉ đưa tin về vi phạm pháp luật, mà còn dành nhiều dung lượng cho gương người tốt, việc tốt, cho những tấm gương Thẩm phán tận tụy, những câu chuyện hòa giải thành công. Điều này góp phần lan tỏa tinh thần “công lý gắn với lòng nhân ái”, tạo sự đồng cảm và khích lệ người dân sống tốt, sống đẹp.

PV: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, đồng chí kỳ vọng gì vào sự đổi mới, phát triển của Báo Công lý trong thời gian tới?

Chánh án Thái Rết: Hội nhập quốc tế và chuyển đổi số đang tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực, trong đó có báo chí và tư pháp. Tôi cho rằng, Báo Công lý cần nhanh chóng tận dụng cơ hội này để tạo bước phát triển đột phá.

Trước hết, về mặt công nghệ, Báo cần tiếp tục hoàn thiện mô hình tòa soạn hội tụ, sản xuất nội dung đa nền tảng, đa phương tiện. Ngoài báo in, Báo Công lý điện tử phải thật sự trở thành “cầu nối trực tuyến” giữa Tòa án và bạn đọc, với thông tin nhanh, chính xác, kịp thời, đa dạng về hình thức như video, đồ họa dữ liệu… Qua đó, Báo không chỉ phục vụ cán bộ trong ngành mà còn mở rộng đối tượng độc giả, đặc biệt là giới trẻ, thế hệ công dân số, am hiểu công nghệ nhưng vẫn cần được giáo dục pháp luật bài bản.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh hội nhập, Báo Công lý cũng cần tăng cường phản ánh những vấn đề pháp luật, tư pháp mang tính quốc tế, cập nhật kinh nghiệm cải cách tư pháp ở các quốc gia, từ đó có thêm góc nhìn so sánh để phục vụ độc giả. Điều này vừa nâng cao uy tín của Báo, vừa giúp đội ngũ cán bộ ngành Tòa án có thêm kênh tham khảo quý giá.

Tôi kỳ vọng, dù đổi mới theo hướng hiện đại, Báo Công lý vẫn phải giữ vững bản sắc riêng: một tờ báo pháp luật chuyên sâu, chuẩn xác, khách quan và nhân văn. Trong dòng chảy thông tin nhanh chóng, nhiều chiều hiện nay, Báo Công lý cần giữ vai trò là “cột mốc niềm tin”, là nơi bạn đọc tìm đến khi cần thông tin chính thống, trung thực và công bằng. Đó chính là giá trị cốt lõi làm nên thương hiệu của Báo trong suốt 24 năm qua.

PV: Nhân dịp kỷ niệm 24 năm thành lập, đồng chí có thông điệp gì gửi đến tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Công lý?

Chánh án Thái Rết: Trước hết, tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên Báo Công lý. 24 năm là một chặng đường chưa dài so với nhiều tờ báo khác, nhưng đủ để khẳng định bản lĩnh, uy tín và vị thế.

Tôi mong rằng đội ngũ những người làm báo Công lý sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống, phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng sáng tạo để nâng cao chất lượng nội dung và hình thức. Báo không chỉ là tiếng nói của ngành Tòa án mà còn phải là nhịp cầu nối giữa Tòa án và nhân dân, là nơi gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của người dân đối với công lý.

Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của lãnh đạo TANDTC, cùng sự quyết tâm, nhiệt huyết và bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, Báo Công lý sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn. Đó cũng là kỳ vọng, là niềm tin mà ngành Tòa án và nhân dân cả nước đặt vào Báo Công lý trong hành trình sắp tới.

PV: Xin cảm ơn Chánh án!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chánh án TAND tỉnh Cà Mau: Báo Công lý là cầu nối niềm tin giữa Tòa án và nhân dân