Chánh án Nguyễn Hòa Bình tiếp xã giao Đại sứ Australia tại Việt Nam

Mai Đỉnh - Hải Đăng| 29/09/2022 18:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 29/9, tại trụ sở TANDTC, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC đã tiếp xã giao Ngài Andrew Goledzinowski, Đại sứ Australia tại Việt Nam.

Cùng tham dự buổi tiếp còn có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Thẩm phán TANDTC; đồng chí Nguyễn Xuân Kỳ, Trợ lý Chánh án và lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế TANDTC.

tiep-dai-su3.jpg
Chánh án Nguyễn Hòa Bình tiếp xã giao Đại sứ Australia tại Việt Nam

Việt Nam và Australia đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973 và quan hệ song phương của hai nước đã được nâng cấp thành quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2018. Kể từ đó đến nay, quan hệ Việt Nam – Australia tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và thực chất ở nhiều lĩnh vực trên cơ sở tích cực triển khai các văn kiện hợp tác đã ký kết.

tiep-dai-su1.jpg
Quang cảnh buổi tiếp

Khái quát lại mối quan hệ hợp tác tư pháp giữa hai bên, Chánh án Nguyễn Hòa Bình và Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski bày tỏ tin tưởng bằng những chương trình, hành động thiết thực, cụ thể là chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao TANDTC Việt Nam với Tòa án Australia, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10/2022 để trao đổi, chia sẻ, tìm hiểu về Luật tư pháp người chưa thành niên và thực tiễn giải quyết các vụ án có liên quan tới người chưa thành niên tại Tòa án Australia; nghiên cứu mô hình tổ chức hệ thống Tòa án Liên bang Úc; nghiên cứu về Tòa án điện tử… sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Tòa án hai nước lên một tầm cao mới.

Cảm ơn những tình cảm của Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski, Chánh án Nguyễn Hòa Bình mong muốn với cương vị của mình, Ngài Đại sứ sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để Tòa án hai nước tăng cường quan hệ hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

tiep-dai-su2.jpg
Chánh án Nguyễn Hòa Bình và Đại sứ Andrew Goledzinowski chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tham dự buổi tiếp

Về phần mình, Đại sứ Andrew Goledzinowski bày tỏ sự thống nhất với những nội dung mà Chánh án Nguyễn Hòa Bình đã nêu. Đại sứ khẳng định bằng thiện chí, những chương trình, kế hoạch hợp tác cụ thể và những vấn đề quan tâm chung, có tính toàn cầu như tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm buôn người, tội phạm công nghệ cao…

Thời gian tới, Đại sứ Andrew Goledzinowski hy vọng mối quan hệ hợp tác tư pháp giữa hai nước sẽ tiếp tục củng cố và phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chánh án Nguyễn Hòa Bình tiếp xã giao Đại sứ Australia tại Việt Nam