Sáng 22/9, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Thẩm phán TANDTC Nguyễn Văn Dũng đã tiếp ông Richard F. Boulware, Thẩm phán bang Nevada (Hoa Kỳ), đến thăm và làm việc với TANDTC Việt Nam.
Tại buổi tiếp, Thẩm phán Nguyễn Văn Dũng điểm lại quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, đồng thời thông tin về một số hoạt động hợp tác giữa Hoa Kỳ với TANDTC Việt Nam thời gian qua.
Trao đổi về công tác xét xử, Thẩm phán Nguyễn Văn Dũng cho biết, trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển công nghệ và hội nhập quốc tế, quyền sở hữu trí tuệ ngày càng có vai trò quan trọng đối với hoạt động sáng tạo, sản xuất, kinh doanh và môi trường đầu tư.
Trước yêu cầu đó, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhất là những hành vi lợi dụng công nghệ, môi trường mạng để thực hiện hành vi vi phạm.

Theo Thẩm phán Nguyễn Văn Dũng, công tác giải quyết các vụ án, vụ việc về sở hữu trí tuệ được Tòa án Việt Nam thực hiện trên cơ sở tính chất, đặc điểm của từng loại vụ việc và các quy định của pháp luật.
Đối với các vụ án hình sự về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Tòa án xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Đối với các tranh chấp, khiếu kiện về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và hành chính, hệ thống Tòa án cũng đang từng bước được kiện toàn để đáp ứng yêu cầu giải quyết ngày càng đa dạng của thực tiễn.
Từ ngày 1/7/2025, cùng với việc tổ chức lại hệ thống Tòa án nhân dân theo mô hình 3 cấp, Tòa Sở hữu trí tuệ được tổ chức là Tòa chuyên trách tại một số Tòa án nhân dân khu vực, gồm Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Nội và Tòa án nhân dân khu vực 1 - Thành phố Hồ Chí Minh.

Thẩm phán Nguyễn Văn Dũng cho biết, TANDTC hiện cũng đang quan tâm đến việc tổng kết thực tiễn xét xử, lựa chọn và phát triển án lệ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Dự kiến trong thời gian tới, Hội đồng Thẩm phán TANDTC sẽ xem xét, thông qua một số án lệ liên quan đến lĩnh vực này.
Việc phát triển án lệ được kỳ vọng sẽ góp phần làm rõ cách hiểu và áp dụng thống nhất pháp luật, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn xét xử, đồng thời nâng cao tính dự báo và hiệu quả giải quyết các tranh chấp, vụ án về sở hữu trí tuệ.
Trong bối cảnh đó, Thẩm phán Nguyễn Văn Dũng bày tỏ mong muốn TANDTC Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường hợp tác, trong đó chú trọng trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong giải quyết các vụ án, vụ việc về sở hữu trí tuệ; chia sẻ cách thức xử lý những vấn đề mới phát sinh từ sự phát triển của công nghệ và môi trường số, cũng như kinh nghiệm xây dựng, áp dụng án lệ trong lĩnh vực này.

Tại buổi tiếp, các thành viên thuộc các đơn vị của TANDTC đã trao đổi và đặt nhiều câu hỏi về thực tiễn giải quyết các vụ án sở hữu trí tuệ. Thẩm phán Richard F. Boulware chia sẻ kinh nghiệm của Tòa án Hoa Kỳ trong xử lý các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này.
Các nội dung trao đổi tập trung vào một số khó khăn, vướng mắc trong xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hình sự; giải quyết tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án; kinh nghiệm xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng...

Thẩm phán Nguyễn Văn Dũng trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Thẩm phán Richard F. Boulware, đồng thời cho rằng đây là những kinh nghiệm thực tiễn quý báu đối với Tòa án Việt Nam trong quá trình hoàn thiện pháp luật, xây dựng án lệ và nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ án, vụ việc về sở hữu trí tuệ.
Thẩm phán Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, việc tiếp tục trao đổi kinh nghiệm giữa Tòa án hai nước sẽ góp phần giúp TANDTC Việt Nam có thêm những tham khảo thực tiễn trong quá trình giải quyết các vấn đề mới, phức tạp về sở hữu trí tuệ, nhất là trong bối cảnh công nghệ và phương thức xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng phát triển.