Sáng 21/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2026 cho 6 đảng viên thuộc Đảng bộ TANDTC. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TANDTC dự và chủ trì buổi Lễ.
Dự buổi Lễ có các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy TANDTC; đại diện các tổ chức Đảng trực thuộc có đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng.
Tại buổi Lễ, đồng chí Chu Đức Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC đã công bố các quyết định tặng Huy hiệu Đảng của Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng trung ương đối với 6 đảng viên thuộc Đảng bộ TANDTC.

Theo đó, 4 đồng chí được tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng gồm: Nguyễn Văn Du, Ngô Tiến Hùng, Lương Ngọc Trâm và Trần Quốc Việt; 2 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng gồm: Trần Thanh Hoàng và Nguyễn Đình Tiến.
Các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đều có quá trình công tác, cống hiến lâu dài trong ngành Tòa án nhân dân, từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Phó Chánh án TANDTC, Thẩm phán TANDTC, nguyên Thẩm phán TANDTC, Chánh tòa Tòa Phúc thẩm, Phó Vụ trưởng TANDTC và nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân.
Phát biểu tại buổi Lễ, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, việc trao tặng Huy hiệu 30 năm và 35 năm tuổi Đảng là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến bền bỉ của các đảng viên. Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân các đồng chí và toàn Đảng bộ TANDTC.
Theo Chánh án TANDTC, các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng đã có nhiều năm gắn bó, cống hiến cho ngành Tòa án nhân dân trên nhiều cương vị, môi trường công tác. Dù ở vị trí nào, các đồng chí đều thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không ngừng nỗ lực, phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần xây dựng và phát triển ngành Tòa án nhân dân.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Lương Ngọc Trâm và đồng chí Trần Quốc Việt trong quá trình công tác tại TANDTC. Đồng chí Lương Ngọc Trâm là Thẩm phán TANDTC; đồng chí Trần Quốc Việt là nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân. Hai đồng chí đã được Nhà nước cho nghỉ chế độ.
Những kinh nghiệm thực tiễn và giá trị tốt đẹp mà các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng để lại là nguồn kinh nghiệm quý để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành tiếp tục học tập, noi theo.
Chánh án TANDTC mong muốn, với bản lĩnh chính trị được tôi luyện, phẩm chất đạo đức cách mạng, bề dày kinh nghiệm và những thành quả đạt được trong quá trình công tác, các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm và uy tín của người đảng viên; thường xuyên tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; tích cực đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Cùng với đó, đối với các đồng chí đã nghỉ chế độ, Chánh án TANDTC mong muốn tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín, đóng góp cho địa phương và có những đóng góp thiết thực cho ngành Tòa án nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng bày tỏ tin tưởng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết vào công tác xây dựng Đảng bộ TANDTC trong sạch, vững mạnh; xây dựng Tòa án nhân dân ngày càng chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại.

Thay mặt các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Du bày tỏ vinh dự khi nhận phần thưởng cao quý của Đảng. Đồng chí cho biết, 35 năm tuổi Đảng của các đảng viên được trao tặng Huy hiệu lần này gắn với chặng đường đổi mới của đất nước và quá trình đổi mới, cải cách nền tư pháp Việt Nam.
Nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ tư pháp về tinh thần “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, đồng chí Nguyễn Văn Du nhấn mạnh đây vừa là chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, vừa là yêu cầu đối với người đảng viên làm công tác xét xử. Bởi mỗi phán quyết của Tòa án được tuyên nhân danh Nhà nước, có thể tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, tự do, tài sản và danh dự của con người, đòi hỏi người Thẩm phán phải thận trọng, bản lĩnh và tuân thủ pháp luật.
Qua hơn 35 năm công tác, các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng nhận thức sâu sắc rằng độc lập xét xử và bản lĩnh của người đảng viên không mâu thuẫn, mà cùng hướng tới mục tiêu bảo đảm công lý, bảo vệ lẽ phải và quyền lợi chính đáng của người dân.
Đón nhận Huy hiệu Đảng, các đảng viên khẳng định đây là sự ghi nhận, đồng thời cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp tục giữ gìn phẩm chất người đảng viên, nêu gương, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và truyền đạt kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp cho thế hệ Thẩm phán trẻ.

