Chân dung nghi can sát hại hai vợ chồng ở Hưng Yên

Thanh Huyền| 03/09/2018 17:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Như đã thông tin trước đó, chiều nay (3/9), Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Lễ trao thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong chuyên án giết người tại phường Hồng Châu, TP Hưng Yên.

Tham dự buổi lễ trao thưởng có ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hưng Yên; ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên và Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên

Tại buổi lễ, cơ quan điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin bước đầu về vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khoảng 00 giờ 30 rạng ngày 17/8 tại số nhà 6 đường Linh Đài, KP.Nam Tiến, P.Hồng Châu, TP.Hưng Yên.

Nạn nhân là anh Đặng Văn Trường (SN 1977) và vợ là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1978), bị sát hại tại nhà riêng.

Tại hiện trường, anh Trường chết trong phòng ngủ ở tầng 1 với nhiều vết thương trên người; chị Hoa bị thương nặng được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đến 8h cùng ngày nạn nhân đã tử vong.

Chân dung nghi can sát hại hai vợ chồng ở Hưng Yên

Đối tượng Đinh Công Tráng

Theo đó, trong quá trình phá án, lần theo các dấu vết cùng các tang chứng vật chứng tại hiện trường, lực lượng chức năng đã điều tra phát hiện đối tượng nghi vấn là Đinh Công Tráng, sinh năm 1977 ở khu phố An Bình, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên.

Tráng từng có một tiền án về tội hiếp dâm, 1 tiền sự về gây rối trật tự công cộng và nghiện ma túy, thường xuyên đi lang thang về đêm và trộm cắp tài sản.

Khám xét chỗ ở của của đối tượng Tráng, cơ quan điều tra thu giữ một con dao bầu có mẫu AND của nạn nhân Nguyễn Thị Hoa và đối tượng Đinh Công Tráng.

Quá trình đấu tranh, đến 3/9 Tráng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, khoảng 0h ngày 17/8, Tráng đột nhập vào nhà của anh Đặng Văn Trường, chị Nguyễn Thị Hoa để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, do bị phát hiện nên Tráng đã sử dụng dao bầu mang theo người đâm nhiều nhát vào người anh Trường, chị Hoa dẫn đến hậu quả cả hai nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Tráng bỏ chạy khỏi hiện trường nhưng đã bỏ lại một số vật dụng cá nhân.

Chân dung nghi can sát hại hai vợ chồng ở Hưng Yên

Ghi nhận thành tích xuất sắc của Ban chuyên án, và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, UBND tỉnh Hưng Yên thưởng Ban chuyên án; Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an mỗi đơn vị 50 triệu đồng; Viện Khoa học hình sự; Cục kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an, mỗi đơn vị 30 triệu đồng; Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên thưởng phòng 6 Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, công an thành phố Hưng Yên mỗi đơn vị 20 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chân dung nghi can sát hại hai vợ chồng ở Hưng Yên