Từ gian hàng trưng bày đến không gian số, Tuần lễ Nông sản Việt 2025 mang đến một hành trình “chạm” đầy cảm xúc - nơi người tiêu dùng không chỉ mua sản phẩm, mà còn “nhận” về niềm tự hào với giá trị Việt, văn hóa Việt và tinh thần lao động Việt.
Khi “chạm” trở thành hành trình cảm xúc của người tiêu dùng
Trong hai ngày 24 - 25/10, tại Nhà triển lãm số 45 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã tổ chức “Tuần lễ Nông sản Việt 2025”. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình tổng kết 5 năm Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025.

Sự kiện quy tụ hàng trăm mặt hàng nông sản đặc sắc, được giới thiệu trong không gian trưng bày đa dạng, hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách. 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đều mang đến sản phẩm tiêu biểu của địa phương, từ chè Thái Nguyên, cam Hòa Bình, cà phê Buôn Ma Thuột, mật ong Tây Nguyên đến gạo ST25 - thương hiệu từng được vinh danh “gạo ngon nhất thế giới”...
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long khẳng định: “Việt Nam hiện là một trong những quốc gia sản xuất nông, lâm, thủy sản hàng đầu thế giới, với sản phẩm đã có mặt tại hơn 185 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả những thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc”.
Hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Bộ Công Thương đã phối hợp cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các địa phương triển khai nhiều hoạt động kết nối cung - cầu, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong nước và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường hiện đại, sàn thương mại điện tử.

Tuần lễ Nông sản Việt 2025 vì thế không chỉ là một sự kiện xúc tiến thương mại, mà còn là một bước tiếp nối hành trình khẳng định thương hiệu hàng Việt trong tâm thức người tiêu dùng. Với chủ đề “Chạm Việt Nam - Nhận Tự hào”, chương trình đã mở ra cách tiếp cận mới - nơi mỗi sản phẩm không chỉ được nhìn nhận bằng chất lượng, mà còn được cảm nhận bằng cảm xúc và câu chuyện văn hóa phía sau.
Người tiêu dùng được trực tiếp “chạm” vào nông sản Việt, được nghe câu chuyện về người nông dân, vùng đất, hành trình hình thành sản phẩm. Mỗi gian trưng bày trở thành một không gian kể chuyện - nơi cảm xúc, niềm tin và tự hào dân tộc được khơi mở qua những trải nghiệm cụ thể. Khi công chúng hiểu rằng, trong từng hạt gạo, tách chè hay giọt mật ong là tâm sức của người Việt, họ không chỉ mua sản phẩm, mà đang lựa chọn niềm tin dành cho giá trị Việt.
Đáng chú ý, chương trình livestream “Hello Vietnam” với sự tham gia của NSND Tự Long, MC Mai Phương và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã tạo nên bầu không khí kết nối sôi động.

Gạo ST25, sản phẩm tâm điểm của sự kiện, được giới thiệu với mức giá ưu đãi, miễn phí vận chuyển toàn quốc và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ người tiêu dùng. Chỉ trong chưa đầy 2 giờ, khoảng 6 tấn gạo đã được tiêu thụ - minh chứng cho sức hút của hàng Việt khi được truyền tải bằng phương thức hiện đại, gần gũi và cảm xúc.

“Nhận tự hào” từ minh bạch, chuyển đổi số và kết nối giá trị vùng miền
Nếu “chạm” là điểm khởi đầu của sự đồng cảm và niềm tin, thì “nhận tự hào” chính là đích đến của hành trình phát triển thương hiệu hàng Việt trong thời kỳ mới - nơi giá trị được khẳng định bằng minh bạch, chất lượng và chuyển đổi số.

Điểm nhấn nổi bật tại Tuần lễ Nông sản Việt 2025 là lễ ra mắt “Bản đồ Nông sản Việt” - sáng kiến do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước khởi xướng. Ở giai đoạn đầu, bản đồ giới thiệu các sản phẩm nông sản tiêu biểu của từng tỉnh, thành phố - đại diện cho lợi thế, bản sắc và giá trị kinh tế đặc trưng của địa phương. Danh mục sản phẩm được lựa chọn dựa trên tiêu chí chất lượng, uy tín và tính đại diện vùng miền, hướng tới xây dựng một nền tảng dữ liệu thống nhất, minh bạch và cập nhật, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý, xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu.

Đặc biệt, sự kiện còn ghi nhận dấu ấn khi Hợp tác xã Dương Yến (Lai Châu) giới thiệu thành công cá tầm nặng 50 kg, được xem là “kỷ lục” trong các trang trại nuôi cá của địa phương. Hình ảnh con cá tầm khổng lồ không chỉ thu hút sự chú ý của khách tham quan mà còn trở thành biểu tượng cho sức sống, chất lượng và tiềm năng nông - thủy sản Việt Nam.

Việc ra mắt “Bản đồ Nông sản Việt” và mở rộng không gian kết nối trực tuyến cho thấy tư duy đổi mới của ngành Công Thương: Chuyển từ quảng bá đơn lẻ sang hệ thống xúc tiến thương mại dựa trên dữ liệu số. Khi mỗi sản phẩm có thể được truy xuất nguồn gốc rõ ràng, có hồ sơ chứng nhận, người tiêu dùng không chỉ “chạm” vào sản phẩm mà còn “nhận” được niềm tin và tự hào về nguồn gốc Việt.
Từ hoạt động trưng bày truyền thống đến livestream bán hàng, từ gian hàng thực tế đến bản đồ số, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung, đó là lan tỏa giá trị hàng Việt trên nền tảng hiện đại, minh bạch và bền vững. Tuần lễ Nông sản Việt 2025 vì thế được xem như bước nối tiếp quan trọng trong hành trình nâng tầm thương hiệu Việt - hành trình không chỉ của cơ quan quản lý hay doanh nghiệp, mà của cả cộng đồng tiêu dùng Việt Nam.

“Chạm Việt Nam - Nhận Tự hào” không phải là một khẩu hiệu mang tính ngắn hạn, mà là một tầm nhìn dài hơi về cách hàng Việt tìm lại niềm tin, củng cố vị thế và lan tỏa giá trị bản sắc dân tộc trong thời kỳ hội nhập toàn cầu. Đó là hành trình tiếp nối giữa quá khứ và tương lai, giữa truyền thống và công nghệ, giữa bàn tay người nông dân và niềm tin của người tiêu dùng - nơi thương hiệu Việt tỏa sáng bằng chính giá trị thật của mình.