Tin địa phương

Chấm dứt hoạt động ẩm thực, lưu niệm tự phát ven biển

Trang Trần 07/05/2025 - 11:43

Sáng 7/5, lực lượng chức năng quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ 7 quầy ẩm thực, hàng lưu niệm tại khu vực bãi biển ven đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ.

Ngay từ sáng sớm, khu vực cưỡng chế được phong tỏa để đảm bảo an toàn. Đại diện UBND quận Sơn Trà công bố quyết định cưỡng chế, đồng thời huy động máy móc, phương tiện đến hiện trường để thực hiện việc tháo dỡ. Theo ghi nhận, dù các hộ kinh doanh đều vắng mặt, nhưng toàn bộ tài sản bên trong các quầy đã được chủ hộ tự di dời trước đó.

Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà- Huỳnh Văn Hùng cho biết, trong suốt quá trình triển khai chủ trương, chính quyền đã tổ chức đối thoại, trả lời kiến nghị bằng văn bản nhiều lần. Tuy nhiên, 7 trường hợp vẫn không hợp tác nên quận buộc phải thực hiện cưỡng chế theo quy định của pháp luật. “Chúng tôi đã làm đúng quy trình, đầy đủ các bước từ vận động, lập biên bản vi phạm hành chính đến ra quyết định xử phạt và cuối cùng là cưỡng chế”, ông Hùng cho hay.

7-5-cvuong-che1.jpg
7 hộ kinh doanh bị cưỡng chế vì không chấp hành di dời

Cũng theo ông Huỳnh Văn Hùng, sau khi cưỡng chế, toàn bộ mặt bằng sẽ được bàn giao cho Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng. Đơn vị này sẽ phối hợp các phòng chức năng của thành phố tham mưu tổ chức đấu giá công khai, hướng đến việc sử dụng đúng mục đích, đúng quy hoạch nhằm phục vụ phát triển du lịch bền vững.

Việc thí điểm các quầy kinh doanh tại khu vực bãi biển Sơn Trà được triển khai từ năm 2012, theo chủ trương của UBND TP. Đà Nẵng nhằm đa dạng hóa dịch vụ du lịch. Các hộ tham gia thí điểm đều đã ký cam kết sẵn sàng tự tháo dỡ, trả lại mặt bằng trong vòng 30 ngày khi có thông báo chấm dứt hoặc di dời.

7-5-cvuong-che3.jpg
UBND quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng cưỡng chế các quầy kinh doanh không tự tháo dỡ

Tháng 5 và tháng 9/2024, Ban Quản lý đã tổ chức làm việc với các hộ để thông báo chủ trương của UBND thành phố về việc chấm dứt hoạt động thí điểm.

Trước đó, vào ngày 8/5/2024, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành công văn yêu cầu chấm dứt hoàn toàn hoạt động của các quầy hàng thí điểm này, đồng thời tiến hành đấu giá công khai mặt bằng nhằm bảo đảm tính minh bạch, đúng quy trình và hiệu quả sử dụng đất.

UBND phường Phước Mỹ cũng đã tổ chức hai đợt đối thoại vào cuối năm 2024 và ngày 3/1/2025. Kết quả, 3 hộ đã chấp hành và tự tháo dỡ. Tuy nhiên, còn lại 7 trường hợp không đồng thuận. Chính quyền địa phương sau đó lập biên bản vi phạm hành chính và trình UBND quận ban hành quyết định xử phạt, đồng thời ký quyết định cưỡng chế.

7-5-cvuong-che5.jpg
Mặt bằng ven biển được thu hồi, chuẩn bị đưa ra đấu giá

Trước thời điểm cưỡng chế, tình trạng thiếu thống nhất thông tin tại khu vực các quầy kinh doanh khiến nhiều du khách hoang mang. Cụ thể, vào ngày 7/10/2024, tại khu vực phía Nam nhà hàng Mỹ Hạnh, phường Phước Mỹ, cùng lúc xuất hiện hai tấm bảng thông báo trái ngược.

Một bảng do Ban Quản lý dựng với nội dung "tạm dừng hoạt động kinh doanh tại các quầy ẩm thực, lưu niệm cho đến khi có thông báo mới", trong khi một bảng lớn hơn do chủ hộ đặt lại viết "quầy vẫn đón khách và hoạt động bình thường". Sự đối lập này bắt nguồn từ việc các hộ kinh doanh chưa đồng thuận với chủ trương thu hồi mặt bằng để tổ chức đấu giá.

Việc tiến hành cưỡng chế lần này không chỉ thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc lập lại trật tự tại các khu vực công cộng, mà còn là bước đi cần thiết để thực hiện mục tiêu quy hoạch bền vững trong quản lý không gian du lịch ven biển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chấm dứt hoạt động ẩm thực, lưu niệm tự phát ven biển