Quốc phòng - An ninh

Cảnh báo thủ đoạn lợi dụng công nghệ AI để xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước

Trần Khanh 16/05/2026 - 14:02

Bên cạnh những ích lợi to lớn của trí tuệ nhân tạo (AI) trong đời sống xã hội, thì các thế lực phản động cũng đang lợi dụng công nghệ AI tạo video giả mạo (Deepfake), để tuyên truyền sai sự thật, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Hiện nay, công nghệ Deepfake có khả năng tạo ra hình ảnh, giọng nói và cử chỉ giống thật đến mức khó phân biệt bằng mắt thường.

Thủ thuật mà các đối tượng xấu thường sử dụng cắt ghép, bóp méo phát ngôn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang hoặc dựng lên các video giả mạo liên quan đến chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh.

Mục đích của các đối tượng nhằm kích động dư luận, làm giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Qua nắm bắt thông tin từ các cơ quan chức năng, thời gian qua, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok xuất hiện nhiều video có nội dung sai sự thật, giật gân, kích động nhằm thu hút người xem.

cahp.png
Công nghệ Deepfake có khả năng tạo ra hình ảnh, giọng nói và cử chỉ giống thật đến mức khó phân biệt bằng mắt thường. (Ảnh: CAHP).

Đáng chú ý, lợi dụng tâm lý tò mò và thiếu kỹ năng kiểm chứng thông tin của một bộ phận người dùng, các đối tượng phản động phát tán thông tin xấu độc với tốc độ nhanh chóng, gây tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội.

Không chỉ vậy, âm mưu của các thế lực thù địch không chỉ nhằm tung tin thất thiệt, mà còn hướng tới mục tiêu làm nhiễu loạn thông tin, kích động tư tưởng bất mãn, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và gây mất ổn định chính trị.

Do vậy, nâng cao nhận thức và kỹ năng nhận diện thông tin giả trên không gian mạng là yêu cầu cấp thiết đối với mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Công an TP. Hải Phòng khuyến cáo, để chủ động phòng ngừa, mỗi người dân cần tỉnh táo trước các video có nội dung nhạy cảm, gây sốc hoặc chưa được kiểm chứng.

Bên cạnh đó, người dân không vội tin, không vội chia sẻ các thông tin chưa rõ nguồn gốc.

Khi tiếp cận mạng xã hội, người dân chỉ xem thông tin từ các nguồn chính thống như: Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Công an, Báo Nhân Dân và các cơ quan báo chí được cấp phép hoạt động.

Bên cạnh đó, nếu phát hiện các tài khoản đăng tải nội dung xuyên tạc, giả mạo bằng AI, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng hoặc phản ánh tới nền tảng mạng xã hội để xử lý theo quy định.

Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn người thân, bạn bè nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn mới trên không gian mạng.

Hiện nay, lực lượng Công an nhân dân đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng công nghệ AI để tuyên truyền chống Nhà nước, đưa thông tin sai sự thật, xâm phạm an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật.

Mỗi người dân cần trở thành một “lá chắn thông tin” vững chắc, nâng cao trách nhiệm khi tiếp cận và chia sẻ thông tin trên internet, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Cảnh báo thủ đoạn lợi dụng công nghệ AI để xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước