235 nguồn tin do người dân cung cấp đã giúp lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh phát hiện, xử lý 116 vụ vi phạm trong 7 tháng đầu năm 2026. Kết quả này đến từ việc phát huy vai trò của người dân trong bảo vệ biên giới, kết hợp các mô hình tự quản và ứng dụng công nghệ để tiếp nhận thông tin.
Với đường biên giới trải dài trên cả đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đang đẩy mạnh xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, huy động người dân tham gia đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và các loại tội phạm.
Từ đầu năm đến nay, quần chúng nhân dân đã cung cấp 235 nguồn tin, trong đó 67 tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 116 vụ với 134 đối tượng, thu giữ hàng hóa trị giá hơn 10 tỷ đồng, đồng thời nộp ngân sách trên 1,8 tỷ đồng.
Tại đặc khu Cô Tô, nơi có hơn 7.000 người dân sinh sống trên địa bàn biển đảo, Đồn Biên phòng Cô Tô duy trì 13 tổ tự quản ngư trường, bến bãi và tàu thuyền an toàn với hơn 600 thành viên. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám địa bàn, hỗ trợ ngư dân trong phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, đồng thời tuyên truyền pháp luật, vận động người dân chủ động phát hiện, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm.

Điểm mới trong công tác vận động quần chúng là việc triển khai mã QR "Hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh" tại các cảng tàu, khu chợ và trường học từ giữa tháng 5/2026. Sau hai tháng, nhiều tin báo có giá trị đã được người dân gửi tới lực lượng biên phòng, góp phần phát hiện, xử lý các vụ vi phạm pháp luật trên biển.
Không chỉ tại Cô Tô, trên toàn tuyến biên giới, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cũng phân công 95 đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản, khu phố; 356 cán bộ, đảng viên phụ trách 1.490 hộ gia đình và 25 cán bộ tham gia cấp ủy địa phương nhiệm kỳ 2025-2030, tạo cầu nối giữa lực lượng biên phòng với người dân.
Song song với đó, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng biên phòng đã phối hợp tổ chức 647 buổi tuyên truyền pháp luật cho hơn 19.200 lượt người, vận động người dân không tiếp tay cho buôn lậu, không vận chuyển hàng cấm, không đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép và chủ động tố giác các hành vi vi phạm.
Theo Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, trong bối cảnh hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến biên giới vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì các mô hình tự quản, mở rộng ứng dụng công nghệ trong tiếp nhận thông tin và phát huy vai trò của người dân trong bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh biên giới.