Thứ Tư, 21/5/2025
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Chống buôn lậu
Ngăn chặn thuốc giả, kém chất lượng: Bộ Y tế triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
Trước tình trạng thuốc giả, thuốc kém chất lượng vẫn còn lưu hành trên thị trường, Bộ Y tế đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý dược. Tiến sĩ Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, đã có cuộc trao đổi chi tiết một số nội dung xung quanh vấn đề này.
Sức khỏe
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 4 tháng đầu năm đạt hơn 276 tỷ USD
Ngày 7/5/2025, Cục Hải quan công bố báo cáo tình hình công tác tháng 4/2025, trong đó nêu rõ nhiều điểm đáng chú ý về hoạt động xuất nhập khẩu, thu ngân sách và công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.
Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả: Phải đủ sức răn đe
Chính phủ chỉ đạo phải xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, không để tình trạng bao che, tiếp tay cho hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Tăng cường phối hợp trong công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả
Chiều 1/ 4, ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM) và hàng giả tỉnh Lạng Sơn (BCĐ 389) chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác chống buôn lậu, GLTM và hàng giả quý I/2025.
Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép khoảng 100 nghìn lít dầu DO trên biển
Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 vừa bắt giữ tàu vận chuyển khoảng 100 nghìn lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam.
Công an tỉnh Bình Thuận phá nhiều chuyên án để bảo vệ Tết Ất Tỵ 2025
Ngày 6/1, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, bằng việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong 15 ngày đầu ra quân cao điểm, lực lượng toàn tỉnh đã điều tra, xử lý 72 vụ án về trật tự xã hội và bắt giữ 101 đối tượng…
Bình Phước thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại
Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Phước vừa ban hành Kế hoạch số 362/KH-UBND về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
Bến Tre: Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Ban chỉ đạo 389 tỉnh Bến Tre vừa xây dựng kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết Ất Tỵ
Nhằm tăng cường kiểm soát tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn cả nước dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Hải quan Tây Ninh siết buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả cuối năm
Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả diễn ra trên tuyến biên giới Tây Ninh với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Lực lượng Hải quan tỉnh đang tích cực triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là dịp cuối năm.
Nghệ An: Triển khai kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại
Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại nhằm góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng kinh doanh các loại hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng; ổn định tình hình thị trường địa phương.
Nỗ lực đấu tranh phòng, chống buôn lậu ở Tây Ninh
Nằm ở khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, nhiều điều kiện để thúc đẩy giao thương, giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, Tây Ninh cũng là một trong những địa phương có tình trạng buôn lậu phức tạp và dai dẳng.
Hải quan và Biên phòng Hải Phòng bắt hàng lậu trị giá hàng chục tỷ đồng
Trong công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới, Cục Hải quan Hải Phòng đã phối với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố bắt giữ, điều tra, xử lý nhiều vụ việc, thu giữ tang vật trị giá hàng chục tỷ đồng.
Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu và hàng giả trước Tết Trung thu 2024
Trong bối cảnh thị trường Tết Trung thu 2024 đang trở nên sôi động, Lạng Sơn đã xử lý 576 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng cấm chỉ trong tháng 8. Động thái này thể hiện nỗ lực của cơ quan chức năng trong việc bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào chống buôn lậu
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu nâng cao năng lực trình độ làm việc của cán bộ, công chức, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Tây Ninh tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại
Việc đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một trong những nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh chú trọng trong thời gian qua.
Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng khen thưởng lực lượng phá án chống buôn lậu
Chiều 9/7, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng(BĐBP) TP. Hải Phòng, Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng tổ chức trao thưởng thành tích trong đấu tranh Chuyên án HP 424p chống buôn lậu hợp kim đồng và phế liệu đồng.
Xem thêm