Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trước 22/12/2026.

Chiến dịch 500 ngày đêm được chia ra ba giai đoạn gồm: Giai đoạn 1 (đến 27/7/2026), tập trung tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa chiến dịch, kết quả tìm kiếm bước đầu và các hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Giai đoạn 2 (28/7/2026 - 31/12/2026), tiếp tục thông tin sâu rộng về kết quả xử lý dữ liệu, lấy mẫu sinh phẩm, và biểu dương các điển hình tiên tiến.
Giai đoạn 3 (01/01/2027 - 27/7/2027) đẩy mạnh cao điểm truyền thông hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (1947 - 2027).
Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ, Chiến dịch 500 ngày đêm được đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đến nay thành phố đã khai quật 2.002 mộ liệt sĩ, số còn lại cần khai quật là 3.090 mộ. Tổng số mẫu hài cốt liệt sĩ là 1.433, đã bàn giao 670 mẫu, chưa bàn giao 763 mẫu.
Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ đặt mục tiêu lấy mẫu 5.092 hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính tại 17 nghĩa trang trên địa bàn.
Hiện tại, các lực lượng đã hoàn thành lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ và Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn, thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai tới các địa phương khác như Thốt Nốt.

Thành ủy Cần Thơ yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đẩy mạnh vận động các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tích cực cung cấp thông tin, bản đồ, tư liệu, hình ảnh, hiện vật, dữ liệu định vị, mẫu sinh phẩm ADN và các nguồn thông tin có giá trị.
Mỗi thông tin được chia sẻ đều có thể góp phần làm sáng tỏ thêm hành trình của những người đã hy sinh, mở ra cơ hội xác định danh tính cho các liệt sĩ còn chưa rõ thông tin.
Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt được Cần Thơ xác định là nhiệm vụ chung của các ban ngành cần được triển khai thực hiện nghiêm túc, đẩy nhanh tiến độ.
Thời gian tới, Đảng ủy các xã, phường và các đảng ủy trực thuộc Thành ủy chủ động xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; tuyên truyền thường xuyên, liên tục, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa của Chiến dịch.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thực hiện công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về Chiến dịch, bảo đảm thống nhất, kịp thời.
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, tổ chức các hoạt động tuyên truyền trọng điểm; cung cấp thông tin chính thống, kịp thời cho báo chí nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai công tác tuyên truyền trên báo chí, bảo đảm thực hiện hiệu quả mục tiêu truyền thông của Chiến dịch.
Đặc biệt, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ đóng vai trò chủ trì cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tư liệu, hình ảnh và kết quả nổi bật trong công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tăng cường phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan trong định hướng nội dung, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trọng điểm.
Chủ động cung cấp thông tin chính thống, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền trên các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thông và nền tảng số; góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các anh hùng liệt sĩ và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.
Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về quá trình triển khai Chiến dịch.
Kịp thời phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền các mô hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo, hiệu quả; biểu dương,lan tỏa những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các tấm gương tận tụy, trách nhiệm và những câu chuyện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, chung sức thực hiện thắng lợi Chiến dịch trên địa bàn thành phố.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chỉ đạo định hướng các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, các nền tảng truyền thông thuộc phạm vi quản lý đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Chiến dịch; ưu tiên tuyên truyền trên các loại hình báo chí, nền tảng số nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.
Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan chỉ đạo, cung cấp thông tin chính thống, kịp thời cho báo chí; khuyến khích phát triển các sản phẩm báo chí, truyền thông đa phương tiện, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các hình thức truyền thông hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ giúp người thân vơi đi nỗi mất mát trong chiến tranh, mà còn góp phần hoàn thiện những trang sử còn dang dở của dân tộc.
Chiến dịch 500 ngày đêm mang ý nghĩa vượt lên trên một nhiệm vụ chuyên môn; đó là biểu hiện sinh động của truyền thống tri ân, của trách nhiệm đối với lịch sử và của khát vọng gìn giữ những giá trị bền vững mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc.