Năm 2025, công tác bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm và cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn TP Cần Thơ được quan tâm. Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được triển khai đa dạng, chủ động, linh hoạt và đạt hiệu quả cao. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Chiều 6/1, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp cơ quan báo, đài quý IV năm 2025 nhằm cung cấp thông tin định kỳ về tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành uỷ TP Cần Thơ; Ông Phạm Thế Vinh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ; Ông Nguyễn Văn Bảy, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ dự và chủ trì buổi họp.
Tại buổi họp, Sở Tài chính đã thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trong năm 2025 của TP. Cần Thơ. Theo đó, năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội thành phố đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,23%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 94,94 triệu đồng/người/năm. Quy mô nền kinh tế đạt 360.072 tỷ đồng.
Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi tích cực, chỉ số sản xuất công nghiệp của Thành phố Cần Thơ ước tăng 10% so với năm 2024. Thương mại - dịch vụ duy trì tăng trưởng ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2025 thực hiện được 360.072 tỷ đồng, đạt kế hoạch năm và tăng 20,02% so với năm 2024.
Giá trị xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ năm 2025 đạt 5.508 triệu USD, tăng 10,8% so với năm 2024. Du lịch tiếp tục tăng trưởng, năm 2025 thành phố đón hơn 11 triệu lượt khách, tăng 16% so với năm 2024; doanh thu đạt 9.979 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2024.
Nông nghiệp ổn định, sản lượng lúa đạt trên 4.710.308 tấn, vượt 0,81% kế hoạch, tăng 0,44% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2025 đạt 84.680 tỷ đồng, tăng 10,45% so với cùng kỳ năm trước.
Thu hút đầu tư ngoài ngân sách có nhiều điểm sáng, năm 2025 thành phố có hơn 698 dự án đầu tư trong nước được cấp đăng ký đầu tư và 78 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký 10,29 tỷ USD; tạo việc làm cho 94.622 lao động. Thu ngân sách Nhà nước đạt 25.877 tỷ đồng, vượt 4,54% dự toán Trung ương giao.
Mạng lưới ngân hàng tiếp tục được mở rộng và hoạt động ổn định, toàn thành phố có 105 tổ chức tín dụng. Năm 2025, dư nợ toàn địa bàn đạt 335.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2024. Khoa học và công nghệ, chuyển đổi số được quan tâm, đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án, dự án trọng điểm về hạ tầng khoa học và công nghệ như: thành lập Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ; Đề án thành lập Khu Công nghệ cao Cần Thơ; xây dựng Khu Công nghệ thông tin tập trung Cần Thơ; Khu công nghệ số Hậu Giang.
Chính sách an sinh - xã hội được quan tâm, bộ máy chính quyền hai cấp bước đầu được kiện toàn, vận hành ổn định sau sáp nhập. Tình hình quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững.
Công tác bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm và cải thiện đời sống nhân dân được quan tâm. Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được triển khai đa dạng, chủ động, linh hoạt và đạt hiệu quả cao. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.


Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan đã trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí. Các vấn đề tập trung vào việc công tác xử lý rác thải, cơ sở vật chất trang thiết bị y tế cho bệnh viện Ung bướu Cần Thơ cùng với các vấn đề với giao thông trên địa bàn TP. Cần Thơ.
Bên cạnh đó, các phóng viên cũng nêu các vấn đề quan tâm về việc TP. Cần Thơ có nhiều điểm giao thông cửa ngõ hoặc vòng xoay ở vị trí đẹp như: vòng xoay Bến xe trung tâm thành phố, vòng xoay IC3 hay vòng xoay Cái Khế (khách sạn Mường Thanh)... hiện nay rất nhếch nhác, không được khai thác làm điểm nhấn cho thành phố.

Trả lời các câu hỏi của phóng viên, ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng TP. Cần Thơ cho biết, hiện nay các vòng xoay tại các nút giao thông đều được trồng cỏ, cây xanh và có đơn vị quản lý, duy tu chăm sóc. Tuy nhiên, công tác quản lý trong thời gian qua chưa được như mong muốn, một phần do công tác quản lý, một phần do bị ảnh hưởng khi thực hiện chính quyền 2 cấp (chuyển chủ đầu tư quản lý từ cấp quận huyện sang cấp xã phường; công tác bàn giao; công tác thống kê thu hồi, bố trí vốn...). Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp thục tham mưu UBND thành phố tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch đã ban hành, đồng thời phối hợp với Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp triển khai các dự án chỉnh trang đô thị với quy mô lớn.

Phát biểu kết luận tại buổi họp báo, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, năm 2025 là một năm có ý nghĩa đặc biệt đối với TP. Cần Thơ – năm thành phố vừa phải hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp; tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhưng đồng thời, phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh.
Trong bối cảnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền giữ vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền.
Tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan báo chí đã có nhiều câu hỏi thẳng thắn, sâu sắc, đi đúng vào những vấn đề thực tiễn mà Nhân dân quan tâm.
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khó khăn như: tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa mục tiêu nghị quyết đề ra; kết quả giải ngân vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2025 đến nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ, tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình của cả nước; Thu hút đầu tư ngoài ngân sách, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài chưa đạt kỳ vọng; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị thiếu tính đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của đô thị sau sáp nhập. Tình trạng ứ đọng rác thải trên kênh rạch, ao hồ vẫn còn xảy ra, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị...;
Cơ sở hạ tầng giao thông chưa đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương; thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ vào giờ cao điểm tại một số vị trí nút giao thông khu vực nội ô; Các điều kiện về giáo dục, y tế, chuyển đổi số còn chênh lệch về mức độ phát triển tại vùng nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số. Quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy sau sáp nhập vẫn còn khó khăn, lúng túng trong quản lý, triển khai thực hiện, nhất là trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình, dự án; công tác đồng bộ các cơ sở dữ liệu, phần mềm giải quyết thủ tục hành chính trong các cơ quan đơn vị, nhất là cơ sở dữ liệu về đất đai,…
Tội phạm sử dụng công nghệ cao có chiều hướng gia tăng, tai nạn giao thông giảm về số vụ nhưng tăng số người tử vong.
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, thời gian qua, hoạt động của các cơ quan báo chí đạt nhiều kết quả rất phấn khởi, bám sát định hướng tuyên truyền của Thành ủy, UBND thành phố, phản ánh kịp thời, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và các vấn đề nhân dân quan tâm. Nội dung, hình thức tin, bài đa dạng, có chiều sâu, góp phần lan tỏa thông tin tích cực.
Chủ tịch UBND thành phố giao các cơ quan liên quan định hướng, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác đến các cơ quan báo chí để làm rõ những vấn đề dư luận quan tâm; không để xảy ra tình trạng thiếu thông tin chính thống. Đồng thời, nâng cao hơn hiệu quả công tác phối hợp, tuyên truyền có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền thành phố; nhất là từ nay đến Đại hội lần thứ XIV của Đảng.