Chiều 30/7, tại cuộc họp giao ban báo chí quý II/2025, ông Võ Nhựt Quang, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ đã thông tin liên quan hỗ trợ kinh phí cho cán bộ từ tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng cũ đến công tác tại trung tâm hành chính TP Cần Thơ sau sáp nhập.
Theo ông Võ Nhựt Quang, Sở đã tham mưu cho UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành nghị quyết theo quy trình rút gọn và HĐND thành phố đã chấp thuận chủ trương này.
Tổng kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu để hỗ trợ kinh phí sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã cho 3 tỉnh, thành phố (Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng) là 280 tỷ đồng.
Dự kiến số tiền này được dùng để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau sắp xếp đơn vị hành chính, cũng như hỗ trợ sửa chữa, cải tạo trụ sở.
Dự kiến, các trường hợp không được bố trí nhà ở công vụ hoặc xe đưa đón sẽ được hỗ trợ 4 triệu đồng/người/tháng.
Theo đó, số công chức, viên chức được hỗ trợ là trên 2.300 người, như vậy, Cần Thơ dự kiến chi hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập. Thời gian xem xét hỗ trợ 2 năm kể từ ngày sắp xếp.
Tại buổi họp báo, ông Trần Thanh Liêm, quyền Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ cho biết, từ ngày 1/7/2025, toàn thành phố mới có diện tích 6.360,83km², dân số 4.199.824 người; gồm 103 xã/phường (31 phường, 72 xã); giảm 160 đơn vị cấp xã, 28 đơn vị cấp huyện (giảm 60,83%); có 8 xã, phường không thực hiện sáp nhập.
Đã thành lập 209 phòng chuyên môn. Tổng số biên chế công chức được cấp thẩm quyền giao toàn thành phố là 9.951. Trong đó, cấp tỉnh có 4.018, cấp xã: 5.933 biên chế. Tổng số công chức thành phố sau sắp xếp là 7.120 người. Trong đó, cấp tỉnh: 2.590 người, cấp xã: 4.530 người.
Tính đến thời điểm hiện tại, TP Cần Thơ (sau sáp nhập) đã giải quyết cho 2.138 trường hợp nghỉ việc hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.
Để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và giải quyết chính sách, chế độ; UBND thành phố đã ban hành Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 22/7/2025.